Gương điển hình

Làm giàu trên vùng đất khó

Cập nhật lúc 06:23 01/03/2022
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở xã vùng sâu Trường Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giáng) xuất hiện nhiều nông dân điển hình xuất sắc, tiêu biểu là gia đình ông Hoàng Đăng Bình thôn Tân Thành.
Ông Hoàng Đăng Bình chăm sóc vườn Bưởi chuẩn bị thu hoạch của gia đình. Ảnh: CTV
Ông Hoàng Đăng Bình chăm sóc vườn Bưởi chuẩn bị thu hoạch của gia đình. Ảnh: CTV

Ông Hoàng Đăng Bình xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo ở nơi vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Lớn lên, ông cũng chỉ quanh quẩn với cây lúa, cây rau. Năm 1977 ông xin vào làm công nhân lâm trường Mai Sơn, sau 5 năm làm việc tại đây cũng không giúp cuộc sống gia đình thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Trở về bên gia đình với con số không, bao đêm suy tính làm gì nơi vùng đất khó, xung quanh toàn đồi hoang, đất sỏi khô cằn. Với quyết tâm vươn lên, ông bàn với vợ cải tạo 7 sào diện tích đất đồi bỏ hoang của bố mẹ cho để trồng cây ăn quả. “Vạn sự khởi đầu nan”, vùng đất đồi vốn bị bỏ hoang với những bụi cây dại từ lâu gặp rất nhiều khó khăn. Với tính cần cù, chịu khó, một nắng hai sương của một người nông dân, cùng với sự chung sức, đồng lòng của vợ, vườn vải thiều dần hình thành. “Lấy ngăn nuôi dài”, khi vải chưa được thu, ông vay mượn anh em đầu tư chăn nuôi thêm gà. Mỗi lứa gà, ông có thêm chút vốn để đầu tư đa dạng mô hình như chăn nuôi thêm lợn rừng; rồi tiếp đến là nuôi chim bồ câu. Đến năm 2009 nhận thấy vải thiều hiệu quả kinh tế không còn cao, gia đình ông phá bỏ toàn bộ để thay vào đó là cam Đường canh, cam Vinh, bưởi Diễn, bưởi Hoàng. Những năm đầu trồng cây có múi ông đã gặp thất bại do chưa có kinh nghiệm, song ông không nản mà tự tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để tái đầu tư và tiếp tục mở rộng mô hình.

Tích tiểu thành đại, giờ đây gia đình ông Hoàng Đăng Bình đã có trang trại tổng hợp với tổng diện tích trên 15.000m2, thường xuyên giải quyết việc làm từ 4-5 lao động. Được biết, 20 năm gần đây mô hình tổng hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn rừng, gà thả vườn và nuôi chim bồ câu của gia đình ông cho thu nhập bình quân từ 300-400 triệu đồng/năm (đã trừ chi phí).

Với đức tính không ngại khó, không ngại khổ, quyết tâm cao trong hành trình làm giàu chính đáng, gia đình ông Hoàng Đăng Bình không chỉ biến vùng đất hoang hóa thành nơi có giá trị sản xuất lớn, mà còn là tấm gương sáng trong việc làm giàu chính đáng trên mảnh khó của quê hương. Cũng từ sự quyết tâm và thành quả đạt được, ông đã vận động và hỗ trợ nhiều hộ dân địa phương cùng thực hiện, vươn lên làm giàu. Những bạt đồi hoang trong thôn giờ đây đều được phủ kín bằng những vườn cây trái xum xuê, đời sống nhân dân trong thôn ngày một nâng cao.
 
HẠNH NGUYÊN
Thông tin khác:
Thổi hồn cho đồng (28/02/2022)
Gương sáng nơi vùng cao (28/02/2022)
THÁNH PHAOLÔ MIKI, linh mục và các bạn tử đạo (17/02/2022)
Tưởng nhớ hai danh nhân nổi tiếng (16/02/2022)
Một giáo sư hàng đầu về cây thuốc ở Việt Nam (15/02/2022)
Trồng cây gây rừng (14/02/2022)
Thánh Gioan Boscô, linh mục (12/02/2022)
Sen Đông làm theo lời Bác (11/02/2022)
Bác sĩ Yersin vị ân nhân đất Việt (10/02/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log