Gương điển hình

Một nông dân được tặng thưởng hai kỷ niệm chương

Cập nhật lúc 17:25 26/06/2010

Gia đình ông Kiên làm nông nghiệp là chủ yếu, trong đó có 03ha cà phê và 400 trụ tiêu, hàng năm thu hoạch khoảng 7 tấn cà phê nhân và 8 tạ tiêu. Là thành viên của Trung tâm học tập cộng đồng nên ông thường liên hệ với các cơ quan hữu quan tổ chức các hội thảo về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và gieo trồng cà phê, hồ tiêu, tổ chức các lớp học Luật giao thông đường bộ... Vợ chồng ông còn buôn bán vải sợi, mở dịch vụ gia chánh phục vụ hiếu, hỉ. Và chỉ sau hơn 03 năm lao động sản xuất và kinh doanh với các ứng dụng khoa học, sự nhanh nhạy trong cơ chế thị trường, kinh tế gia đình đã thay đổi hẳn lên với thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng, đồng thời giúp đỡ được một số hộ trong khối về kinh nghiệm sản xuất, tiền vốn để họ vươn lên thoát nghèo, kết hợp xây dựng gia đình văn hoá. Đến nay khối II đã không còn hộ nghèo, hộ khá giả và giàu chiếm tỷ lệ hơn 80%.

Nỗ lực phát triển kinh tế nhưng không quên chăm lo đời sống văn hoá, giáo dục trong gia đình, trong các quan hệ họ hàng và làng xóm. Gia đình ông cả bên nội và bên ngoại đều đăng kí xây dựng gia đình văn hoá, lấy đạo đức và học vấn làm chìa khoá hình thành nhân cách, coi việc xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá là trách nhiệm của các thành viên. Nhận thức sâu sắc điều này, quan hệ ứng xử của các thành viên trong gia đình từ người lớn tuổi đến các cháu nhỏ với người khác luôn thể hiện nét văn hóa, lễ phép, được xóm làng, khu dân cư tin yêu. Ông Kiên chia sẻ: nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, các trào lưu văn hoá cũng du nhập vào, trong đó có cả văn hoá phẩm đồi truỵ, những luồng tư tưởng tiêu cực, lối sống tha hoá... cũng dễ dàng len lỏi qua internet, phim ảnh vào các gia đình, nhất là với lứa tuổi thanh, thiếu niên, chúng còn thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống nên rất dễ bị lôi cuốn, mê hoặc. Ý thức được những nguy cơ đó, gia tộc chúng tôi rất quan tâm tới việc giáo dục, giữ gìn gia phong nền nếp cho con cháu, phân tích cho con cháu những nguy cơ của lối sống buông thả... đồng thời định hướng cho chúng những lí tưởng cao đẹp, hun đúc ý chí học tập để lập thân, lập nghiệp. Gia tộc đã thành lập chi hội khuyến học dòng tộc, mỗi gia đình tuỳ theo điều kiện kinh tế để đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Hiện tại quỹ khuyến học bên nội quản lí có 7,8 triệu đồng, quỹ khuyến học bên nhà ngoại quản lí có 6,5 triệu đồng. Hằng năm vào dịp tết cổ truyền của dân tộc, chi hội khuyến học dòng tộc nội, ngoại đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các con cháu đạt kết quả tốt trong học tập. Sự nghiệp trồng người đó, đến nay đã bước đầu gặt hái được những kết quả đáng mừng: dòng tộc gia đình ông Kiên có 04 người làm bác sỹ, 01 kiến trúc sư, 02 kỹ sư và 07 cử nhân. Từ hoạt động khuyến học của dòng tộc gia đình ông Kiên, nhiều dòng tộc khác cũng đã học tập, rút kinh nghiệm để thành lập chi hội khuyến học. Ông được người dân tín nhiệm đề cử làm Phó Chủ tịch Hội khuyến học của địa phương. Ông tổ chức nhiều hoạt động để xây dựng quỹ khuyến học, tạo cú hích trong phong trào khuyến học như kêu gọi các thành phần kinh tế cùng cha mẹ học sinh ủng hộ, đóng góp quỹ; chọn ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày Quốc tế thiếu nhi hàng năm để tuyên dương, trao thưởng cho những giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Hội khuyến học chọn ngày mồng 04 tết Nguyên Đán hàng năm để họp mặt những người đã và đang học tại các trường đại học và cao đẳng, cùng tuyên dương khen thưởng những em thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Tổng chi cho các phần thưởng hàng năm khoảng 50 triệu đồng.

Đối với công tác mặt trận, ông Kiên thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu đời sống của bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê, đại đa số họ sống theo chế độ mẫu hệ, các phong tục tập quán của một số hộ còn lạc hậu. Việc tuyên truyền giải thích các nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư cho bà con là rất cần thiết.

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân ở địa phương, nhất là với các bạn trẻ, ông Kiên đã cùng một số người thành lập Câu lạc bộ Thể dục Thể thao để rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Từ phong trào luyện tập thể dục, thể thao tại câu lạc bộ, cha con ông Kiên đã tham gia nhiều giải cầu lông do Sở Văn hoá Thể thao và Du lich, Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk tổ chức và đã dành 01 huy chương Vàng đôi nam cha con; 03 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc và 02 huy chương đồng đôi nam trên 50 tuổi. Năm 2008 ông Kiên được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tặng thưởng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hoá thể dục- thể thao. Nhiều năm liền, gia đình ông được huyện, tỉnh tặng bằng khen Gia đình văn hoá tiêu biểu..

 

An Luých
Thông tin khác:
Về xứ đạo Phúc Nhạc (21/06/2010)
CHUYỆN Ở VÙNG NÔNG THÔN MỚI (16/06/2010)
'Beethoven Việt Nam' là một người Công giáo yêu Nước (14/06/2010)
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ (11/06/2010)
Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (09/06/2010)
VỀ HƯỚNG PHƯƠNG, GẶP MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI (08/06/2010)
NHÀ GIÁO HOÀNG ĐĂNG KHOA, ĐỜI THƠ VÀ ĐỜI DẠY HỌC (01/06/2010)
“ANH MÙ” VÀ KẾ HOẠCH “BIỂN GỌI, B40 TRẢ LỜI” (27/05/2010)
Cô giúp việc (25/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log