Gương điển hình

Người công giáo Sơn Giang ( Hương Sơn) đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng quê hương

Cập nhật lúc 08:52 13/10/2010
Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền bà con Công giáo Sơn Giang luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, tập trung lao động sản xuất, xây dựng quê hương ấm no, mạnh giàu, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, làm tròn bổn phận của người công dân "kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo".
          Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xã Sơn Giang xác định, ổn định an ninh vùng giáo là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chính vì vậy cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể không ngừng vận động bà con giáo dân thực sự vững tin vào đường lối của Đảng và Nhà nước. Cùng với sự đẩy mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà con giáo dân xã Sơn Giang còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều mô hình hoạt động có tác dụng tích cực, phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng được quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào như “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, ma túy phong trào thi đua bảo vệ an ninh vùng giáo được đẩy mạnh, xây dựng xóm làng bình yên để có điều kiện cố gắng vượt khó vươn lên làm giàu bằng lao động sản xuất phát triển kinh tế. Bà con vùng giáo hướng ứng tích cực nhằm đầy lùi các tai, tệ nạn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện “sống tốt đời, đẹp đạo".
          Qua 10 năm xây dựng kiện toàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở đến nay toàn Đảng bộ đã kết nạp được 8 đồng chí đảng viên vùng giáo, nâng tổng số đảng viên là người Công giáo lên 19 người. Số đảng viên là giáo dân này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm cao, đi đầu xây dựng các phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
          Hàng năm cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành, đoàn thể, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán cơ sở về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản về lĩnh vực tôn giáo. Hàng tháng, hàng quý xã tổ chức các buổi gặp mặt tiếp xúc các chức sắc, giáo xứ, họ đạo và bà con giáo dân. Quá đó cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã thiết lập được mối quan hệ đoàn kết lương giáo và nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch để gây mất ổn định tinh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay Sơn Giang là xã duy nhất trong 14 xã của huyện Hương Sơn có đồng bào Công giáo, các họ giáo (3/3) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhờ vậy tốc độ phát triển GDP tăng hàng năm từ 11,6% - 13%. Bình quân thu nhập đầu người 6-7 triệu đồng/năm. Trong đó dịch vụ thương mại chiếm 37%, bộ mặt nông thôn Sơn Giang ngày càng khởi sắc.
          Song song với việc tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tập trung chỉ đạo phát triển y tế, văn hóa, giáo dục...Toàn xã đã hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học, trường tiểu học, trường THCS đạt tiêu chuẩn quốc gia (giai đoạn 1), trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 98,7% hộ gia đình ngói hóa nhà ở, 78% hộ đạt gia đình văn hóa, hai xóm được huyện công nhận xóm văn hóa, 10/14 xóm đạt xóm vững mạnh. Đảng ủy, chính quyền địa phương còn thường xuyên chỉ đạo ban công an, phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã vận động bà con trên địa bàn thực hiện tốt 5 tự quản, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm xây dựng các họ giáo, dòng họ an ninh văn hóa, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn, góp phần ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Bà con giáo dân Sơn Giang nhận thức được việc sinh con đông sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc và cuộc sống của gia đình. Vì vậy chị em trong độ tuổi sinh đẻ ở đây áp dụng các biện pháp tránh thai, thực hiện kế hoạch hóa gia đình để có điều kiện nuôi con khỏe dạy con ngoan. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm đáng kể ( từ 34,7% năm 2001 xuống còn 24% năm 2004), 83,4% số chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai. Trong đó có 20 ca thực hiện biện pháp tránh thai vĩnh viễn. Đời sống vật chất tinh thần của bà con giáo dân không ngừng được nâng lên. Mỗi năm có hàng chục em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Phần lớn đường giao thông được bê tông hóa, 100% số hộ có điện thắp sáng, 91% số hộ có phương tiện nghe nhìn, xe ô tô trọng tải hơn 5 tấn vào được tất cả các xóm trong xã.
          Như vậy, đã có những chuyển biến tích cực trên địa bàn vùng giáo, cơ sở vật chất ở vùng giáo cũng được tăng cường, nhà thờ họ đạo Công giáo được xây dựng và tu sửa khang trang sinh hoạt của đạo của chức sắc, tín đồ nhìn chung chấp hành theo pháp luật của Nhà nước và các chính sách Tôn giáo của Đảng, Bác Hồ, bà con giáo dân an tâm, phấn khởi lao động sản xuất góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế địa phương.
          Điều gì đã khiển xã Sơn Giang từ một địa bàn có đông đồng bào Công giáo, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội còn gặp nhiều khó khăn lại “chuyển mình” một cách tích cực như vậy? Thành công nói trên có nhiều nguyên nhân nhưng bài học rút ra từ thực tiễn là phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo, phát động các phong trào địa phương, đặc biệt là phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo.
          Những chuyển biến tích cực của bà con giáo dân đã góp phần đưa Sơn Giang từ một xã nghèo từ năm 2000 trở về trước vươn lên một xã có nền kinh tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đảng bộ Sơn Giang nhiều năm liền đạt danh hiệu " trong sạch vững mạnh" MTTQ và các đoàn thể như Hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân luôn đạt danh hiệu xuất sắc. Những chuyền biến tích cực đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ trong việc phát huy nội lực, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, rất đáng được biểu dương nhân rộng

          Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo đã đạt được kết quả quan trọng, đồng bào giáo dân được nâng cao hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, hiểu rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình” hiểm độc nhằm chống phá cách mạng của kẻ thù; giáo dân tự giác tham gia các phong trào phát triển kinh tế, “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu Nước”. Thông qua phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo vững chắc có tác dụng tích cực trong công tác vận động quần chúng tham gia lao động sản xuất làm giàu cho quê hương, tham gia các hoạt động xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương./.

THANH HUYỀN
Thông tin khác:
Cha xứ Phong Lộc tích cực ngăn chặn tệ nạn xã hội (11/10/2010)
Hết lòng vì bình yên của họ giáo (08/10/2010)
Về xã Công giáo có nhiều taxi (03/10/2010)
Một linh mục hiến tặng bộ sưu tập Kiều đồ sộ (18/09/2010)
Người cựu chiến binh Công giáo hết lòng vì cộng đồng (13/09/2010)
GIÁO DÂN PHẠM VĂN PHÁO – TÌNH NGUYỆN VIÊN HIẾM THẤY (09/09/2010)
Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, tổng giám mục đầu tiên của Sài Gòn (01/09/2010)
NGƯỜI CÔNG GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG (31/08/2010)
CÔ HỌC TRÒ CÔNG GIÁO 2 NHẤT (26/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log