Để có kiến thức cho công việc tuyên truyền phòng chống HIV, ông luôn tự nâng cao hiểu biết bằng cách nghiên cứu kỹ các tài liệu và những nguy cơ lây truyền, để từ đó ông có điều kiện để tiếp cận với những đối tượng này. Lúc đầu công việc vô cùng khó khăn, nguy hiểm nhưng rồi bằng lời lẽ thuyết phục, sự ân cần, đồng cảm, ông đã cảm hóa được các đối tượng nghiện hút và nhiễm HIV. Và là chỗ để gia đình những người này gửi gắm niềm tin và hy vọng. Ông Vòng A Sinh có người thân bị nhiễm HIV/AIDS thổ lộ: “Gia đình tôi là gia đình dân tộc nên cũng không hiểu biết gì về căn bệnh này. Cũng nhờ anh Thúc cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên vì nhà có đứa em bị nhiễm HIV mà cũng không biết làm sao mà lo được. Cũng nhờ y tế giúp đỡ thuốc cho cầm chừng để đi lại, tới tháng nào, năm nào hay năm đó”.
Bên cạnh việc tiếp cận với các đối tượng, hàng ngay ông thường một mình lặng lẽ vào những khu vực những con nghiện thường lui tới hút, chích để nhặt từng cái bơm kim tiêm như ở nghĩa trang, những chỗ vắng người qua lại, hay đi tới các nhà nghỉ, quán Karaoke để phát tờ rơi, bao cao su miễn phí. Thậm chí có những lúc, ông phải đóng giả là người đi thăm viếng mộ người thân để thu gom kim tiêm. Công việc khó khăn vất vả và nguy hiểm là thế nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng xã hội, càng khó khăn ông lại càng phải cố gắng. Ông Hồ Thúc - Tình nguyện viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tâm sự: “Địa bàn xã Thanh Bình, số thanh niên nghiện chích hút nhiều. Bản thân tôi là 1 người cũng lớn tuổi nhưng thấy tình hình như vậy tôi cũng tình nguyện đứng ra để làm cái việc này; bằng cách là đi tuyên truyền rộng rãi trong vấn đề lây truyền nhiễm HIV như thế nào để cho các con cháu biết cái tác hại của việc lấy truyền HIV trong công đồng này, để làm thế nào tất cả mọi người đều phải hiểu và tránh xa cái việc lây truyền HIV”.
Toàn xã Thanh Bình hiện có 18 người nhiễm HIV/AIDS, 22 đối tượng nghiện ma túy, đây chỉ là con số mà ngành chức năng của xã quản lý, nhưng theo công an xã Thanh Bình cho biết, con số có thể cao hơn rất nhiều, do hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi và phức tạp nên lực lượng công an khó kiểm soát hết được. Tuy nhiên đến nay tình hình nghiện hút cũng đã giảm ở cả 2 mặt về số người nghiện hút và nhiễm HIV. Trao đổi với chúng tôi, Bác Sĩ Trần Bá Khôi - Trưởng trạm y tế xã Thanh Bình cho biết:“Chú Hồ Thúc là 1 trong 4 nhân viên y tế ấp của xã Thanh Bình. Mặc dù là tuổi cao nhưng chú cũng rất là nhiệt tình, năng nổ trong công tác. Bắt đầu từ năm 2007 đến giờ, có cái chương trình phòng chống HIV thì chú cũng tình nguyện tham gia là cái đồng đẳng viên để làm công tác bài trừ tệ nạn ma tuý, mại dâm, giảm cái nguy cơ lây nhiễm. Trong công tác chú cũng rất là nhiệt tình; mặc dù tiền hỗ trợ của Nhà nước nó cũng không có nhiều, nhưng mà nhiều khi chú cũng bỏ cả công việc của nhà để đi tiếp cận các đối tượng; và cái công việc tiếp cận các đội tượng này không phải là dễ, tại vì những đối tượng này nó luôn luôn là di chuyển. Thì theo tôi nghĩ chú ấy cũng là 1 tấm gương hy sinh công việc gia đình để làm phục vụ cho công tác xã hội”
Để mong thanh thiếu niên trên địa bàn tránh xa ma túy, HIV và các tệ nạn xã hội, những bậc cao niên như Ông Thúc chỉ mong tuổi già chậm lại, để ông đóng góp một phần nhỏ cho xã hội, nhằm từng bước loại trừ nó ra khỏi cộng cộng, để không còn là nỗi đau mà nhiều gia đình đang phải hứng chịu.