Gương điển hình

Tân học tinh hoa với chuyện đời: Kính nhớ linh mục Phêrô Võ Thành Trinh (1/8/1916-21/8/1991)

Cập nhật lúc 10:36 15/08/2022
Bước vào Tháng Tám năm 2022, ôn lại lịch sử cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ta, chúng ta tự hào về những đóng góp to lớn của linh mục Phêrô Võ Thành Trinh.
Cha cố Phêrô Võ Thành Trinh (ở giữa)
Cha cố Phêrô Võ Thành Trinh (ở giữa)
Linh mục Phêrô Võ Thành Trinh quê xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh An Giang). Năm 1945 tham gia phong trào Việt Minh, năm 1946 được thụ phong Linh mục tại Cần Thơ, là Phó xứ ở các họ đạo: Hòn Chông, Rẫy Mới, Rạch Đông (tỉnh Hà Tiên). Từ năm 1952, Linh mục phụ trách các nhà thờ Huyện Sử, Tân Lộc, Cái Rắn, Cái Cấm thuộc vùng căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp tại tỉnh Bạc Liêu, đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội Công giáo kháng chiến và Cố vấn Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Hà Tiên, Hội trưởng Hội Công giáo kháng chiến và Phó Chủ tịch Mặt trận Việt Minh - Liên Việt tỉnh Bạc Liêu. 

Từ năm 1954, Linh mục tập kết ra Bắc phụ trách các xứ đạo: Hòn Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh), tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Công giáo tỉnh Quảng Ninh và Ủy viên thường trực Ủy ban Liên lạc Toàn quốc những người Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình. 

Từ năm 1975, Linh mục Phêrô Võ Thành Trinh là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa V và khóa VI; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Tổ chức Kitô giáo thế giới vì hòa bình (CPC); Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII.

Linh mục Phê rô Võ Thành Trinh qua đời ngày 21/8/1991 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh. Lễ tang tổ chức ngày 23/8/1991 theo nghi thức cấp Nhà nước tại Hội trường Thống Nhất- TP. Hồ Chí Minh.

Trước ngày về với Chúa, Linh mục Phêrô Võ Thành Trinh lưu bút bản Di chúc quý giá, với đầu đề rất khiêm tốn “Một ít lời để lại”. Trong đó ngài thưa với “Các Cha và anh chị em tu sĩ kính mến, Anh chị em giáo dân thân mến”, rằng: “Tôi năm nay đã tròn 75 tuổi, sống được đến tuổi này cũng đã là quý hóa lắm rồi. Một điều quý nữa là cũng đúng 45 năm tôi làm Linh mục. Giờ đây tôi cảm tạ ơn Chúa, vì biết bao nhiêu hồng ân Ngài đã ban cho tôi trong suốt quãng đời đã qua. Nhớ tới những năm còn ở Đại chủng viện Xuân Bích - Hà a, tôi cũng không bao giờ quên giờ phút lịch sử tháng 9 năm 1945 đất nước được độc lập, dân tộc được tự do và hình ảnh người Công giáo Việt Nam chúng ta lúc đó hân hoan chào đón Cách mạng thắng lợi”.

Trong di chúc “Một ít lời để lại” ấy, Linh mục Phêrô Võ Thành Trinh bày tỏ điều ước mong thiết tha của mình là “đất nước sớm thực hiện được Di chúc của Hồ Chủ tịch là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, dân tộc được sống tự do, ấm no hạnh phúc”. Linh mục “gửi lời chào tất cả mọi người với niềm tin lạc quan vào tương lai cuả đất nước”.

Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu về linh mục Phêrô Võ Thành Trinh:


















Dương Quang Minh
Thông tin khác:
Phục vụ các tù nhân để tìm lại những người đã lạc hướng (08/08/2022)
TP. Vũng Tàu: Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng Thành phố biển xanh, sạch đẹp (05/08/2022)
Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nga Sơn lần thứ III (31/07/2022)
Người Công giáo huyện Hương Sơn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (29/07/2022)
Giáo dân quận Hoàn Kiếm tích cực thi đua yêu nước (21/07/2022)
Việt Nam đứng thứ 4 tại Olympic Toán học quốc tế năm 2022 (15/07/2022)
Hà Nội: Người Công giáo huyện Sóc Sơn, sống tốt đời - đẹp đạo (07/07/2022)
Bà con lương - giáo ở Lộc Hà chung tay xây dựng nông thôn mới (05/07/2022)
Câu chuyện “Ơn gọi” của sơ Alicia Torres (01/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log