Gương điển hình

Thánh Bôniphaxiô, Giám mục thành Lausanne

Cập nhật lúc 06:23 02/03/2022
Thánh Bôniphaxiô, Giám mục. Ảnh: TL
Thánh Bôniphaxiô, Giám mục. Ảnh: TL
Thánh Bôniphaxiô Giám mục có tên gọi theo tiếng Pháp là Boniface, sinh tại Brüssel, Bỉ vào năm 1182 (có tài liệu nói vào năm 1181). Khi lớn lên, ngài được cha mẹ gửi tới Pháp để học. Ngài đã học Thần học và Triết học tại Đại học Paris. Sau khi tốt nghiệp, ngài được thụ phong linh mục và đã trở thành Giáo sư của đại học này.

Vào năm 1216, cha Bôniphaxiô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng của trường St. Gudula tại Brüssel, Bỉ. Sau đó ngài trở thành Giáo sư triết học của Tổng giáo phận Köln, Đức. Vào năm 1231, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục của giáo phận Lausanne, Thụy Sĩ. Trong thời gian làm Giám mục tại đây, ngài đã nỗ lực cách đặc biệt trong việc đào tạo các thành viên trong giáo phận của ngài. Ngài đã mời các tu sĩ dòng Đaminh - một dòng mới được thành lập lúc bấy giờ - đến hoạt động tại giáo phận Lausanne. Bên cạnh đó, ngài đã khánh thành và cung hiến nhà thờ Chính Tòa của giáo phận. Nhà thờ này đã được khởi công xây dựng mãi từ năm 1170, tức từ trước khi ngài được sinh ra.

Vào năm 1238, vì những chống đối trong giáo phận, nên ngài đã tới Rôma. Tại đây, vào năm 1239, ngài tuyên bố từ chức Giám mục giáo phận Lausanne.

Vào năm 1243, Đức cha Bôniphaxiô trở về lại quê hương của ngài tại Bỉ và đến sống trong một nữ Đan viện Xitô tại La Chambre. Ở đó, ngài thực thi trách nhiệm cũng như dạy học cho các nữ Đan sĩ với tư cách là một Giám mục phụ tá.

Vào năm 1245, Đức cha Bôniphaxiô đã ra vạ tuyệt thông cho hoàng đế Friedrich II. Trước đó, vào năm 1227 và 1239, vị hoàng đế này cũng đã bị Đức Thánh Cha Grêgôriô IX rút phép thông công. Và cũng trong năm 1245, vị hoàng đế này còn bị phạt vạ tuyệt thông một lần nữa bởi Đức Thánh Cha Innozenz IV vì một loạt các tranh chấp về quyền lực giữa Tòa Thánh Vatican và ông.

Đức cha Bôniphaxiô qua đời vào ngày 19/02/1261 tại Nữ Đan Viện LaChambre-Sainte-Marie, Brüssel, Bỉ. Thi hài của ngài được an táng ngay trong nhà thờ của Nữ Đan Viện này. Từ thế kỷ thứ XIX, các thánh cốt của ngài đã được đặt vào trong một hòm đựng thánh tích bằng bạc, và vẫn được bảo quản và tôn kính tại nhà thờ của Nữ Đan Viện La-Chambre-SainteMarie cho tới nay.

Vào năm 1603, Đức Thánh Cha Clemens VIII đã tôn phong Đức cha Bôniphaxiô lên bậc chân phúc. Vào ngày 19/02/1702, Đức Thánh Cha Clemens XI đã tôn phong chân phúc Bôniphaxiô lên bậc Hiển Thánh.
Thông tin khác:
Làm giàu trên vùng đất khó (01/03/2022)
Thổi hồn cho đồng (28/02/2022)
Gương sáng nơi vùng cao (28/02/2022)
THÁNH PHAOLÔ MIKI, linh mục và các bạn tử đạo (17/02/2022)
Tưởng nhớ hai danh nhân nổi tiếng (16/02/2022)
Một giáo sư hàng đầu về cây thuốc ở Việt Nam (15/02/2022)
Trồng cây gây rừng (14/02/2022)
Thánh Gioan Boscô, linh mục (12/02/2022)
Sen Đông làm theo lời Bác (11/02/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log