Suy tư - Chia sẻ

Tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên và những lời cầu nguyện,… giúp cho tôi bớt lo âu và dần dần an tâm tiến bước...

Cập nhật lúc 10:34 06/04/2023
Mặc dù bộn bề với nhiều công việc của sứ vụ mới, nhưng Đức Tân Giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi đã dành cho phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam những chia sẻ tâm tình đầu tiên.
 
Lễ truyền chức cho Giám mục Tân cử dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ, theo thông cáo từ Tòa giám mục.
Lễ truyền chức cho Đức Giám mục Tân cử dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ, theo thông cáo từ Tòa giám mục.

Lúc 12h00’ giờ trưa tại Rôma (tức 18h00’ chiều tại Việt Nam), thứ Bảy, ngày 25/3/2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn giáo phận Cần Thơ và hiện nay là Giám học của Đại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ, làm Giám mục Phó giáo phận Cần Thơ.
Mặc dù bộn bề với nhiều công việc của sứ vụ mới, nhưng ngài đã dành cho phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam những chia sẻ tâm tình đầu tiên.
Phóng viên: Báo Người Công giáo Việt Nam kính chúc mừng Đức cha vừa được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị giáo phận Cần Thơ. Tâm tình của Đức cha khi nhận được thông tin này?
Đức Tân Giám mục Phêrô: Trước hết, tôi xin cám ơn lời chúc mừng của quý báo.

Tâm tình của tôi khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Cần Thơ là vui mừng và lo âu. Vui mừng vì Chúa thương và Giáo hội tin tưởng trao phó trách nhiệm, nhưng hết sức lo âu vì trách nhiệm này vượt quá sức của tôi. Tuy nhiên, những ngày qua, bên cạnh những lời chúc mừng, tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên và những lời cầu nguyện từ quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, anh chị em giáo dân,... Điều đó giúp cho tôi bớt lo âu và dần dần an tâm tiến bước.
Xin Đức cha chia sẻ ý nghĩa của huy hiệu và khẩu hiệu Giám mục của Đức cha?
- Trong đời tu, tôi luôn xác tín trước hết và trên hết là chọn “Chúa”, sau đó mới đến “việc của Chúa”. Tôi chọn khẩu hiệu cho sứ vụ Giám mục là “Chúa biết con…”. Câu này được gợi hứng từ lời của thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,16). Nhưng tôi không đủ can đảm và tự tin để nói như thánh Phêrô rằng: “Thầy biết con yêu mến Thầy”. Tôi chỉ xin thưa với Chúa: “Chúa biết con yếu đuối”, “Chúa biết con tội lỗi”“Chúa biết con cần Chúa”. Từ đây, huy hiệu tôi chọn chỉ là bàn tay đang van xin và cầu nguyện với Chúa, để nhắc nhở tôi luôn biết cậy dựa vào Chúa, vì tôi xác tín một điều: “Có Chúa là có tất cả” hoặc như thánh Phaolô nói: “Tôi có sức làm tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, Đức cha được truyền chức linh mục khi vừa 28 tuổi, một linh mục hết sức trẻ, tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh tại Học viện Giáo hoàng Urbaniana danh tiếng. Nay lại được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục với tuổi đời rất trẻ trong hàng Giáo phẩm Việt Nam. Đức cha có lo lắng gì?
- Chắc chắn có rất nhiều lo lắng trong tôi khi chập chững bước vào sứ vụ Giám mục với những việc tạm gọi là “kỹ năng” như cách ứng xử, khả năng lãnh đạo, … Tuy nhiên, những điều này tôi có thể học được theo thời gian với sự nỗ lực của bản thân và nhất là với sự trợ giúp của Hội đồng Giám mục. Điều tôi lo lắng nhất chính là lúc mình cảm thấy không cần ai giúp nữa, tự mình có thể giải quyết. Chính vì thế, tôi chọn khẩu hiệu “Chúa biết con…” để luôn nhắc nhở tôi không rơi vào tự mãn, mà cần phải cậy nhờ vào sự trợ giúp và đồng hành của tha nhân, nhất là sự nâng đỡ của Chúa.
Giáo phận Cần Thơ trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhưng số lượng tín hữu chỉ chiếm 3,4% dân số. Xin Đức cha chia sẻ về những khó khăn trong công cuộc truyền giáo trên vùng đất này?
Những khó khăn cho công cuộc truyền giáo trong giáo phận Cần Thơ rất nhiều. Nhưng tôi chỉ xin nêu lên vài khó khăn tiêu biểu như: 
Địa bàn quá rộng lớn và giao thông miền quê còn nhiều khó khăn. Cho nên, rất khó để đến với bà con vùng sâu.
Nguồn lực của giáo phận cũng hạn chế: Nhân lực lẫn tài lực.
Đời sống kinh tế bà con còn rất nghèo. Cho nên, người ta thường quan tâm đến cơm áo gạo tiền, ít quan tâm đến đời sống thiêng liêng…
Số lượng linh mục của giáo phận Cần Thơ còn khiêm tốn so với địa bàn của giáo phận. Là một Giáo sư Đại Chủng viện, việc đào tạo linh mục cho giáo phận có khó khăn gì, thưa Đức cha?
- Giáo hội rất cần các linh mục nhưng Giáo hội chỉ cần những linh mục nhiệt thành và thánh thiện. Trong thời đại nào, việc đào tạo cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng hôm nay, có lẽ cái khó nhất đó là sự ảnh hưởng của xã hội hưởng thụ, đề cao tự do cá nhân cách quá đáng, sự phát triển của truyền thông với những tin tức và hình ảnh xấu lan tràn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống thiêng liêng và sự nhiệt tâm, xả thân vì tha nhân của chủng sinh. Nhưng tôi tin rằng, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong công cuộc đào tạo và trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào… Chúa vẫn luôn ban cho Giáo hội những mục tử “như lòng Chúa mong ước”.
Xin Đức cha chia sẻ đôi lời với độc giả báo Người Công giáo Việt Nam?
- Tôi chỉ muốn nói với tất cả anh chị em tín hữu hai điều sau đây: 
Thứ nhất, chức vụ, địa vị, bậc sống không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta sống tốt với chức vụ, địa vị và bậc sống đó. Ơn gọi chung của chúng ta là làm sáng danh Chúa bằng cách chúng ta sống tốt đời sống đức tin của mình và giúp cho nhiều anh chị em xung quanh cũng đón nhận đức tin.
 Thứ hai, xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với tôi, nhất là trong lời cầu nguyện, để tôi có đủ sức mạnh và nghị lực chu toàn sứ vụ mà Chúa và Giáo hội vừa trao phó cho tôi.
Báo Người Công giáo Việt Nam xin cảm ơn Đức cha đã ưu ái dành thời gian chia sẻ tâm tình. Kính chúc Đức cha tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ vụ mà Chúa trao ban.
Minh Phương
(thực hiện) 
Thông tin khác:
Đã thấy và đã tin (06/04/2023)
Hạnh phúc vì được làm con Đức Mẹ (06/04/2023)
Sống theo thánh Giuse (24/03/2023)
Ánh sáng của cõi lòng (16/03/2023)
Niềm tin vào sự sống mai sau (16/03/2023)
Đức Giêsu - Nước hằng sống cho nhân loại (03/03/2023)
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ khai mạc Mùa Chay 2023 (25/02/2023)
Biến đổi trong Đức Kitô (24/02/2023)
Sống như làn gió nhẹ (24/02/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log