Tin tức - Hoạt động

CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ CỦA HAI VỊ GIÁO HOÀNG

Cập nhật lúc 08:02 25/03/2013

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi hành từ Vatican với máy bay trực thăng. Vào lúc 12g15, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI  với một chiếc áo dòng giản dị màu trắng đã thân hành ra tận bãi đỗ máy bay trực thăng tại Castel Gandolfo để đón Đức thánh Cha Phanxicô. Các phương tiện truyền thông Italia vừa đưa tin.Chiếc trực thăng màu trắng của Đức Giáo Hoàng đã đảo vòng quanh hai lần ở độ cao thấp trên trung tâm của Castel Gandolfo và hồ Albano bên cạnh.

 
Phát ngôn viên tòa Thánh Vatican đã nói về giây phút gặp gỡ đó như sau: “Đức Thánh Cha xuống khỏi máy bay và được tháp tùng bởi Đức Tổng Giám Mục Becciù, cùng vị đại diện của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức tổng Giám Mục Sapienza và Alfred Xuereb. Ngay sau khi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vừa rời khỏi máy bay, Đức Giáo Hoàng hưu nhiệm đã đến gần, và hai vị đã ôm nhau thắm thiết đầy thân mật. Sau nghi thức chào hỏi ngắn gọn của những vị khác, tức Đức Giám Mục của Albano và Giám Đốc của biệt thự Giáo Hoàng bên ngoài Rô-ma – Đức Cha Saverico Petrillo, các Ngài đã lên ô tô. Đức Phan-xi-cô ngồi ghế bên phải , tức ghế ngồi theo truyền thống cổ kính, còn Đức Biển Đức XVI thì ngồi bên trái. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, quản lý của phủ Giáo Hoàng cũng lên xe cùng các Ngài.“
 
Sau đó, cả hai vị Giáo Hoàng đã cầu nguyện chung với nhau tại nhà nguyện của quảng trường Tông tòa bên trong Castel Gandolfo – cha Lombardi cho biết tiếp: “Trong nguyện đường, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã mời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngồi chỗ danh dự, nhưng Đức Phan-xi-cô đã nói như sau: ´Chúng ta là anh em`, và muốn cả hai quỳ xuống trên cùng một chiếc ghế dài.
 
Sau giây phút cầu nguyện vắn gọn, hai vị đã đi vào trong thư viện riêng và bắt đầu cuộc gặp gỡ thân mật tại đó vào khoảng 12g30.” Trong thư viện này, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thường tiếp đón những vị khách quan trọng, tức những vị muốn đến thăm Ngài tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chỉ mặc khác với Đức Biển Đức XVI ở hai điểm, đó là dây thắt lưng và áo vai màu trắng còn chiếc áo dài tu sỹ thì giống như của Đức Biển Đức XVI – Cha Lombardi cho biết.
 
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tặng Đức Bê-nê-đíc-tô một tấm ảnh Đức Mẹ, tấm ảnh có tên là “Đức Mẹ Khiêm Nhường“ – Cha Lombardi nói thêm.  Đức Phan-xi-cô đã giải thích về bức ảnh cho vị tiền nhiệm của Ngài biết rằng, đó là biểu trưng cho sự ghi nhận về muôn vàn những ví dụ của Đức Khiêm Nhu mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã thực hiện trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI rất cảm động đón nhận về món quà bất ngờ này.
 
Cuộc nói chuyện riêng tư bằng tiếng Ý giữa hai vị Giáo Hoàng diễn ra hoàn toàn thân mật và kéo dài khoảng 45 phút – Cha Lombardi nói tiếp. Nội dung chi tiết về cuộc hội đàm không được công bố. Tuy nhiên, trong bữa ăn trưa, cả hại vị thư ký riêng của hai Đức Giáo Hoàng – Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein và Đức Tổng Giám Mục Xuereb cũng hiện diện. Theo giới quan sát truyền thông báo chí thì cuộc gặp gỡ sẽ nói về những quyết định bổ nhiệm nhân viên trong Giáo Triều Vatican và nhất là hồ sơ đã bị lấy cắp gọi là "Vatileaks" đang còn tồn đọng để triều đại ĐGH Phanxicô giải quyết.
 
Cha Lombardi gợi nhớ tới điều này rằng, đây là cuộc gặp gỡ cá nhân lần đầu tiên giữa Đức Bergoglio với tư cách là Giáo Hoàng và Đức Biển Đức XVI, tất nhiên trước đó hai vị cũng đã gặp nhau nhiều lần rồi. Trong những ngày vừa rồi, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vẫn thường xuyên nói về người tiền nhiệm của mình – Cha Lombardi cho biết: “Đức thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần nghĩ về Đức Giáo Hoàng đang nghỉ hưu. Ngài đã nói về Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong buổi xuất hiện công khai lần đầu tiên với tư cách là Giáo Hoàng tại bao lơn của Đền Thánh Phê-rô. Sau đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã gọi điện thoại riêng hai lần cho Đức Bê-nê-đíc-tô, một lần ngay vào buổi tối mà Ngài mới đắc cử Giáo Hoàng và một lần vào ngày Lễ Thánh Giu-se (bổn mạng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI) để chúc mừng Ngài. Như vậy, cuộc gặp gỡ đã được nghĩ tới lâu rồi. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bày tỏ sự tôn kính và sự vâng phục vô điều kiện của mình đối với Đức Tân Giáo Hoàng trong cuộc gặp gỡ các Đức Hồng Y vào ngày 28 tháng Hai“.
 
Vào sáng thứ bảy hôm nay, đông đảo các khách hành hương đã tụ tập về Castel Gandolfo với niềm hy vọng rằng, cả hai vị Giáo Hoàng, Đức Phan-xi-cô và Đức Bê-nê-đíc-tô đều sẽ xuất hiện trên bao lơn. Tuy nhiên, một cuộc chào thăm như vậy đã không diễn ra – phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cho biết.
 
Cũng cần nhớ rằng Đức nguyên Giáo hoàng đã bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm khi gặp các hồng y vào ngày 28-2. Như vậy, cuộc gặp gỡ này - một khoảnh khắc hiệp thông sâu sắc - là dịp để Đức Bênêđictô XVI bày tỏ lòng tôn kính và vâng phục người kế nhiệm, còn Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại lòng biết ơn của ngài và của toàn Giáo Hội đối với Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
 
Trước khi khởi hành để bay về dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng, theo chương trình, tại Vatican, vào lúc 10g00, Đức Phan-xi-cô còn có cuộc gặp gỡ với Đức Ibrahim Isaac Sidrak – Thượng Phụ giáo Chủ của Giáo Hội Công Giáo Koptit của Alexandria.
Thiên Ân
Tổng hợp
Thông tin khác:
Nhân sĩ trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (23/03/2013)
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ THÁNH LỄ ĐĂNG QUANG GIÁO HOÀNG (19/03/2013)
NHỮNG VIỆC MỤC VỤ ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICÔ (15/03/2013)
"HABEMUS PAPAM!" - "CHÚNG TA ĐÃ CÓ ĐỨC GIÁO HOÀNG!" (14/03/2013)
VÒNG BỎ PHIẾU THỨ HAI VÀ BA: CHƯA CÓ TÂN GIÁO HOÀNG (13/03/2013)
Làn khói đen đầu tiên báo hiệu chưa có Tân Giáo Hoàng. (13/03/2013)
Khai mạc mật nghị bầu tân Giáo hoàng tại Tòa thánh Vatican (12/03/2013)
PHIÊN HỌP KHOÁNG ĐẠI CUỐI CÙNG CỦA HỒNG Y ĐOÀN (12/03/2013)
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG (12/03/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log