Tin tức - Hoạt động

Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, tham gia bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 06:40 12/05/2022
Bên cạnh hưởng ứng các cuộc vận động thi đua yêu nước, đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tiêu biểu triển khai thực hiện mô hình: “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”.
Không gian thân thiện môi trường tại khu dân cư có đông giáo dân Công giáo sinh sống thuộc huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ảnh: BA
Không gian thân thiện môi trường tại khu dân cư có đông giáo dân Công giáo sinh sống thuộc huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ảnh: BA


Nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 03 tôn giáo được Nhà nước công nhận và hoạt động ổn định là đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin Lành với trên 29 vạn tín đồ, trong đó có khoảng 113.000 người Công giáo.

Trong năm 2020 và đặc biệt là năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh, phức tạp đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh việc chấp hành các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh, các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo đã phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức tốt đẹp tôn giáo tích cực chung tay vào công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua các việc làm, hoạt động cụ thể như: thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, cá nhân các tôn giáo đã ủng hộ số tiền 1 tỷ 310 triệu đồng. Thông qua công tác từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã ủng hộ, hỗ trợ 50 tấn lương thực thực phẩm, nhiều nhu yếu phẩm khác.

Đồng bào Công giáo tại giáo hạt Phủ Lý và Lý Nhân ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 của tỉnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ủng hộ 02 máy trợ thở cho ngành y tế; cử 01 nhà tu hành tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức đợt hiến máu, ủng hộ 489 đơn vị máu cho các tỉnh phía Nam. Nhiều cơ sở Phật giáo tham gia hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn nông sản cho nhân dân tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như tại chùa Hòa Lạc (Phủ Lý), chùa Nhật Tân (Kim Bảng)… Nhiều chức sắc đi đầu ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh như Đại đức Thích Minh Giác (chùa Hòa Lạc) ủng hộ 18 tấn nhu yếu phẩm, 200 triệu tiền mặt, 1000 lít tương ủng hộ các tỉnh phía Nam…

Xứ đạo tham gia bảo vệ môi trường​

Đặc biệt, đồng bào các tôn giáo tích cực hưởng ứng, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, trồng cây xanh; xây dựng đường làng ngõ xóm, khu phố sáng-xanh-sạch-đẹp, hạn chế đốt vàng mã…

Tại giáo xứ Tràng Châu (giáo hạt Phủ Lý), qua nhiều năm triển khai thực hiện mô hình “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, giáo dân cùng cộng đồng dân cư tích cực thực hành bảo vệ môi trường bằng những việc làm thường ngày như bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi li lông, sử dụng tiết kiệm điện nước, không vứt vỏ thuốc bảo vệ thực vật ra kênh mương. Đối với rác thải như chai nhựa, giấy... được thu gom để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tại các khu dân cư, bên cạnh xây dựng đường làng lối xóm khang trang, giáo dân cùng nhau dọn vệ sinh nơi công cộng vào các dịp đón lễ, tết, tăng cường không gian cây xanh, trồng hoa bên các trục đường giao thông…

Nhìn chung, các xứ, họ đạo căn cứ vào đặc điểm thực tế trên địa bàn để thống nhất với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành chức năng liên quan xây dựng những nội dung tiêu chí cụ thể về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tuyên truyền vận động giáo dân tham gia ký cam kết thực hiện những nội dung tiêu chí về môi trường, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sống tốt đời đẹp đạo” gắn với phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,

Bên cạnh những hoạt động trên, tín đồ các tôn giáo còn gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện các phong trào thi đua: “Đoàn kết tham gia, phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”, “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa”

Bùi An
Thông tin khác:
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Tòa thánh Vatican phát triển (11/05/2022)
Hội thảo đời sống sinh viên (11/05/2022)
Tháng Hoa và lòng sùng kính Mẹ Maria (10/05/2022)
Cuộc họp IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican (10/05/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Đức Hồng y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Tòa Thánh thăm Việt Nam (06/05/2022)
Vatican tu sửa doanh trại lính gác Thụy Sĩ (08/05/2022)
Cha David ngồi toà giải tội 73 giờ trong Tuần Thánh (07/05/2022)
Nhân tháng hoa kính Đức Mẹ (07/05/2022)
Hàng ngàn người tham gia cuộc rước tôn kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (06/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log