Tin tức - Hoạt động

Hai công trình mới hiện đại

Cập nhật lúc 15:36 05/05/2020
Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc.. Ảnh: Hoàng Hà
Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc.. Ảnh: Hoàng Hà

Cáp treo Phú Quốc (Kiên Giang) có tổng chiều dài gần 7.900 m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm dài nhất trong các cáp treo hiện có trên thế giới), được tỉnh Kiên Giang,và Tập đoàn Sun Group khai trương ngày 4/2/2018. Đây là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park mà Sun Group đang xây dựng tại Nam đảo. Cáp treo có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trụ lớn nhất T4 cao 174 m, 69 cabin, 30 khách/cabin, tốc độ tối đa 8,5m/s, trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm. trường hợp thời tiết xấu, hệ thống sẽ tự động ngưng hoạt động, và phát thông báo cho hành khách biết. Đến với cáp treo, du khách được đến với một hành trình du ngoạn trên cao, thu vào tầm mắt vẻ đẹp biển, đảo, rừng xanh và những bãi tắm trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc. Bước xuống cáp treo, du khách được tận hưởng vẻ đẹp của Hòn Thơm với bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo, bên rừng già và những bãi đá tự nhiên ngoạn mục. Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới được đưa vào khai thác tại đây như kéo dù, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển… 

Cầu Thủ Thiêm 2 là công trình nổi bật trên sông Sài Gòn, được công ty Đại Quang Minh - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh xây dựng theo thiết kế của Công ty WSP Phần Lan. Điểm đầu của cầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn (quận 1), điểm cuối nối với Đại Lộ Vòng Cung tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (thuộc quận 2). Cầu dài 1.465m, 6 làn xe, trong đó có 4 làn xe dành cho ô tô và 2 làn là xe tổng hợp, được thiết kế theo kiểu cầu dây văng và sử dụng trụ tháp chính cao 113m. Cầu có nhiều nhánh: nhánh chính đi thẳng rồi vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn sau đó kết nối với nút giao Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng; nhánh N2 kết nối từ quận 2 đến quận 1 rồi sẽ đáp xuống đường Tôn Đức Thắng ở trước nút giao là Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn; nhánh N1 bắt đầu từ Công trường Mê Linh và chạy dọc theo đường Tôn Đức Thắng rồi cập theo sông Sài Gòn, cuối cùng sẽ kết nối với Cầu chính để đi qua Khu đô thị mới Thủ Thiêm… Cầu được xem như là một biểu tượng cổng chào đón du khách tới với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu được động thổ ngày 3/2/2015, dự kiến được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2020.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Niềm tự hào của họ Lại Phù Vân (05/05/2020)
Ủy ban Phụng tự giải thích về việc rước mình thánh Chúa trong hoàn cảnh hiện nay (04/05/2020)
Thư kêu gọi cầu nguyện và giúp đỡ ơn Thiên Triệu nhân ngày Chúa nhật IV Phục Sinh 2020 (29/04/2020)
Giáo xứ Đồng Mực (28/04/2020)
Tổng thống Mỹ cám ơn Việt Nam (28/04/2020)
Có một Đền Hùng ở Kiên Giang (28/04/2020)
Đêm vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế (28/04/2020)
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 (27/04/2020)
Giáo xứ Bằng Phú (27/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log