Tin tức - Hoạt động

Lễ tấn phong Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu - Giám mục giáo phận Thái Bình

Cập nhật lúc 10:49 12/01/2023
Ngày 29/10/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Đaminh Đặng Văn Cầu, linh mục thuộc giáo phận Thái Bình làm Giám mục Chính tòa giáo phận Thái Bình thay Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ nghỉ hưu.


Lời tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành được chính Đức cha Đaminh ký xác nhận trước mặt Đức Tổng Marek và quý Đức tổng, quý Đức cha và cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Lời tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành được chính Đức cha Đaminh ký xác nhận trước mặt Đức Tổng Marek và quý Đức tổng, quý Đức cha và cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
 Sau hơn 40 năm, giáo phận Thái Bình mới có được một vị Giám mục là người con xuất thân từ vùng quê lúa Thái Bình. Lễ tấn phong Giám mục được tổ chức vào sáng ngày 31/12/2022 do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ phong, hai Giám mục phụ phong là Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường và Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên.
Trước đó, vào giờ kinh chiều 30/12, Nghi thức tuyên xưng đức tin được diễn ra tại nhà thờ Chính tòa Thái Bình. Với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh và các vị Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau phần tuyên xưng đức tin, Đức Tân Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu đã đặt tay lên sách Tin Mừng và tuyên hứa luôn trung thành với với Hội Thánh và Đức Thánh Cha là người kế vị thánh Tông đồ Phêrô. Đức tân Giám mục Đaminh Đặng Văn Cầu và Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng ký vào Bản tuyên hứa như là một bảo chứng trước cộng đoàn Giáo hội địa phương.
Sáng 31/12/2022, thánh lễ tấn phong Giám mục được tổ chức tại quảng trường Tòa Giám mục Thái Bình với sự hiện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam và 27 vị Giám mục thuộc HĐGM Việt Nam; đại diện giáo dân thuộc các giáo phận và đại diện chính quyền các cấp.
Mở đầu nghi thức tấn phong Giám mục, linh mục đại diện linh mục đoàn giáo phận Thái Bình trình lên và công bố Tông sắc của Tòa Thánh.
Sau đó tiến chức Giám mục phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn dâng lời kinh Cầu xin Chúa Thánh thần để xin Người ban thêm sức mạnh và Thần Khí xuống trên vị tiến chức Giám mục. Đức Giám mục chủ phong dâng lời nguyện chúc và đặt tay ôm hôn tân chức. Các Giám mục cùng tiến đến đặt và ôm hôn thể hiện nghĩa cử chấp nhận vị tân Giám mục vào hàng ngũ Giám mục đoàn. Đức Giám mục chủ phong trao nhẫn và gậy Giám mục thể hiện quyền cai quản Giáo hội tại địa phương.
Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn thay mặt cộng đoàn Giáo hội Việt Nam nói lời chúc mừng, cảm ơn Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục Thái Bình trong suốt 13 năm làm Giám mục đã dày công phục vụ dân Chúa và vun đắp mở mang giáo phận. Một Tòa Giám mục và Trung tâm Mục vụ hết sức hoành tráng; Đại chủng viện Thánh Tâm đồ sộ đang hoàn thiện; Trung tâm Lòng Chúa Thương xót. Ngài đã đào tạo 153 linh mục cho giáo phận, lập thêm 4 giáo hạt và 33 giáo xứ, thiết lập 6 Đền Thánh. Đặc biệt ngài đã thiết lập dòng Mến Thánh giá Phố Hiến và Tu đoàn Lòng Thương xót. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chúc mừng Đức tân Giám mục luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để phát huy di sản tốt đẹp của cộng đoàn dân Chúa Thái Bình về tinh thần cũng như vật chất. Chúc Đức cha thực hiện được những cây cầu như tên gọi của Đức cha, để kiến tạo cộng đoàn dân Chúa Thái Bình thành một Hội Thánh Hiệp hành để từ đó đi ra xây dựng những cây cầu nối kết mọi người trên vùng đất Thái Bình và Hưng Yên này.
Cuối cùng, Đức tân Giám mục cũng nói lời cảm tạ và tri ân Thiên Chúa đã cho bố mẹ sinh ra ngài để ngài được thưa cùng Chúa: “Này con xin đến”. Ngài xin thắp lên nén hương lòng để bày tỏ tấm lòng cảm mến và tri ân đến các đấng bậc đã dày công vun đắp để hôm nay ngài được chọn làm Mục tử, vuông tròn trong việc thực thi ý Chúa. Ngài bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các vị Tổng Giám mục, Giám mục, Hồng y và linh mục, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận đã vì tình liên đới hiệp thông mà đến tham dự thánh lễ. Ngài cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến các cấp chính quyền từ Trung ương cũng như địa phương đã chia sẻ và hiệp thông với ngài. Cảm ơn đến các vị ân nhân xa gần và bà con thân thuộc xin dâng lời cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Minh Phương
Thông tin khác:
Dấu ấn kinh tế 2022 (12/01/2023)
Cuộc sống mới nơi xứ đạo Vĩnh Quang (11/01/2023)
Niềm vui từ Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố (05/01/2023)
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI được Chúa gọi về (31/12/2022)
Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Bến Tre xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (31/12/2022)
Phát huy truyền thống đại đoàn kết, đưa phong trào thi đua yêu nước của Cộng đoàn giáo dân lên tầm cao mới (29/12/2022)
Đồng bào Công giáo, nguồn lực lớn để phát triển đất nước (26/12/2022)
Người dân đổ ra đường vui đón Giáng sinh, nhiều tuyến phố trung tâm ùn tắc (24/12/2022)
Cây thông Noel khổng lồ bằng nón lá, con đường hang đá dài 200 mét ở Đồng Nai (24/12/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log