Tin tức - Hoạt động

Mệnh lệnh của trái tim

Cập nhật lúc 11:53 20/08/2021
Các y bác sĩ của Quảng Nam lên đường vào hỗ trợ chống dịch tại quận Gò Vấp. Ảnh: Thùy An
Các y bác sĩ của Quảng Nam lên đường vào hỗ trợ chống dịch tại quận Gò Vấp. Ảnh: Thùy An
Các nhân viên y tế là những chiến sĩ, những anh hùng khi thực hiện nhiệm vụ điều trị, cách ly, ngăn chặn dịch bệnh. Họ lên đường không chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà còn là theo mệnh lệnh của trái tim.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư với biến thể Delta đang lây lan nhanh trên diện rộng, cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam, đòi hỏi toàn dân tộc, các tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo muôn người như một, cùng Chính phủ, chính quyền các cấp hành động khẩn trương để chống dịch như chống giặc.

Trong thời khắc cần kíp ấy, với tình yêu thương đồng bào, các tu sĩ dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa  tại tỉnh Đồng Nai không đành lòng trước  số lượng người bệnh gia tăng, trong khi lực lượng y tế công lập đang chịu sức ép quá tải. Đáp lại mệnh lệnh từ  chính trái tim mình, 17 tu sĩ của Dòng với trình độ chuyên môn là bác sĩ, cử nhân, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tình nguyện lên đường phục vụ chăm sóc bệnh nhân COVID- 19 tại các bệnh viện và trung tâm cách ly. Ba xe cứu thương của Dòng cũng được sử dụng để hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân.

Bên cạnh đó, để giảm tải cho Bệnh viện Thống Nhất và tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho bệnh nhân chạy thận tại đây, Dòng đã đón nhận toàn bộ bệnh nhân chạy thận nhân tạo vào cơ sở nội trú của nhà dòng để lo nơi ăn, nghỉ. Hàng tuần, nhà dòng tổ chức 3 lần đưa gần 100 bệnh nhân này đi chạy thận nhân tạo. 

Tại Tp.Hồ Chí Minh, trước thực trạng dịch hoành hành gây bao tang thương, các nhà tu hành đã hành đạo bằng tình yêu thương, trách nhiệm công dân, hăng hái tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. “Chúng tôi rất vinh dự khi được đóng góp trong tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để cùng nhau cứu trợ anh chị em bị COVID-19”, nữ tu Đào Thị Phương Liên, dòng Trinh Vương Sài Gòn- tình nguyện viên tham gia chống dịch bày tỏ. 

Vì sức khỏe cộng đồng, chỉ trong  5 ngày cuối tháng 7 đã có hơn 1.000 chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch. Tuy nhiên, do những quy định của cơ quan chuyên môn liên quan đến độ tuổi, yêu cầu về sức khỏe và nơi cư trú, nên có khoảng 700 người trong số này được tuyển chọn. Các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo, Công giáo và Tin lành xung phong tham gia thiện nguyện đã trải qua khóa tập huấn và làm bài kiểm tra trực tuyến do Sở Y tế tổ chức, về kỹ năng an toàn, biện pháp 5K và những kiến thức căn bản trong việc phòng ngừa COVID-19... 

Tại các tỉnh phía Bắc, những ngày gần đây, thường xuyên có các đoàn y tế vào miền Nam “chia lửa” với lực lượng tuyến đầu chống dịch, chữa trị bệnh nhân COVID-19. Các đoàn y, bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các bệnh viện: Việt Đức, Sản Trung ương, Nhi Trung ương… và nhiều tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình… đều đã lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt. Tính chung trong đợt dịch hiện nay, đã có hàng vạn y, bác sĩ, cán bộ ngành y tế của các bệnh viện Trung ương và tuyến tỉnh chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam. Riêng những ngày đầu tháng Tám, 22 bệnh viện Trung ương với gần 3.000 y, bác sĩ đã khẩn trương chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. 

Dù xa gia đình là để lại nỗi nhớ mong của con cái, cha mẹ, người thân nhưng trong khí thế cả nước chống dịch như chống giặc, trong tình cảnh hàng nghìn người đang cần được cứu chữa, các y ,bác sĩ đã gác lại tình cảm riêng, hành động theo tiếng gọi của lương tâm thầy thuốc. Tất cả sẵn sàng lên đường, không chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh của trái tim.  Họ đang tiếp tục lan tỏa tinh thần dân tộc, phát huy năng lực chuyên môn và trách nhiệm, vượt qua gian khổ, góp phần khống chế, đầy lùi và tiến đến dập tắt dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, bác sĩ và nhân viên y tế lúc này không chỉ là thầy thuốc cứu chữa bệnh nhân mà còn là những chiến sĩ, những anh hùng khi thực hiện nhiệm vụ điều trị, cách ly, ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Tất cả đang cùng cả nước khẳng định quyết tâm “nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được” như lời kêu gọi phòng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống dịch COVID-19.
 
AN LUÝCH
Thông tin khác:
Kể sao cho hết những câu chuyện ân tình (19/08/2021)
Hạt gạo đại đoàn kết (18/08/2021)
Đổi thay ở khu dân cư Công giáo tự quản bảo vệ môi trường (18/08/2021)
"Tổ chức các bài nghiên cứu chuyên sâu, gắn với thực tiễn công tác Mặt trận..." (17/08/2021)
Đâu khó có Mặt trận (15/08/2021)
Niềm tin về Chính phủ hành động (14/08/2021)
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con (13/08/2021)
Nếp sống gia đình (13/08/2021)
Phát huy cách làm hay, sáng tạo, thấm đẫm tình đồng bào, nghĩa đồng bào trong phòng, chống dịch (11/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log