Tin tức - Hoạt động

Vận tải khách vẫn chưa phục hồi sau giãn cách

Cập nhật lúc 15:24 22/10/2021
Ngày 13/10, UBND TP. Hà Nội ban hành công điện số 21 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch CoVID-19 trên địa bàn TP trong tình hình mới.Theo đó, UBND TP Hà Nội cho phép xe buýt, taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch. Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các tỉnh, thành để tổ chức các tuyến xe khách liên tỉnh giữa Hà Nội với một số địa phương.

Dù tình trạng mới đã được ban bố nhưng những ngày đầu thực hiện xem ra tình trạng ế ẩm khách tham gia các dịch vụ vận tải vẫn vắng lặng. Theo thời sự truyền hình ngày 14/10 cả bến xe Mỹ Đình chỉ có một chuyến xe khách chạy từ Cao Bằng xuống Hà Nội với số khách thưa thớt. Chiều ngược lại không có khách đi. Tình trạng đường phố Hà Nội đã trở nên đông đúc, tắc đường như vẫn thấy lúc chưa có dịch, nhưng nhìn vào các chuyến xe buýt được phép chạy người ta thấy vắng khách đến lạ thường. Cá biệt có những xe gần như rời bến hoặc cập bến không có khách nào, chỉ có tài xế và nhân viên soát vé. Tình trạng này cho thấy một thực tế là những khách nội thành chưa mặn mà với các phương tiện công cộng sau dịch bệnh. Các hàng tắcxi cũng chạy cầm chừng, vì khách hàng ngại sử dụng dịch vụ khi vừa mới hết giãn cách. Điều này cho thấy một sự thay đổi lớn về thói quen và tâm lý đi lại của nhiều người dân Thủ đô. Họ cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông công cộng và các dịch vụ khác.

Sự kiện trên còn cho thấy đại dịch đã ảnh hưởng sâu tới các hoạt động kinh tế, trong đó có dịch vụ vận chuyển hành khách. Cho dù tình hình mới đã ban bố nhưng không dễ gì trở về hiện trạng như trước khi có dịch. Dịch vụ giao thông chỉ phục hồi khi các ngành kinh tế dịch vụ khác hoạt động trở lại. Hơn nữa khách hàng của các dịch vụ này thường là những người lao động ngoại tỉnh, hoặc sinh viên, khi dịch hết họ vẫn chưa kiếm được việc làm nên khả năng tham gia vào các loại hình giao thông này là rất ít.

Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, dù các địa phương đang nới lỏng và bình thường để thực hiện theo Nghị quyết 128 NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ nhưng thiếu thống nhất. Có tỉnh mở cửa trước, có tỉnh cầm chừng, nghe ngóng.Các mức độ nới lỏng ở các tỉnh khác nhau với những điều kiện thiếu thống nhất vô tình đã tạo ra những “giấy phép con”, làm cho các nhà xe và khách hàng chưa thực sự đi lại dễ dàng. Ví như tình hình chung của nhiều tỉnh yêu cầu người đến phải tiêm đủ hai mũi vắcxin hoặc khỏi bệnh CoVID-19 trong 6 tháng thìrất ít người có thể đáp ứng, ngay cả tài xế. Vì đến hiện nay, trừ tâm dịch, còn lại các tỉnh thuộc vùng xanh, hầu hết người trên 18 mới chỉ có một mũi. Điều kiện kèm theo là phải xét nghiệm PCR trong 48-72h đã làm phátsinh chi phí cho cả khách hàng và người vận chuyển, nên tình trạng vắng khách này thiết nghĩ còn kéo dài.

Dịch bệnh buộc phải phòng chống, nhưng các điều kiện để đi lại hiện nay còn chênh lệch giữa nhiều nơi, bởi mức độ bao phủ vắc xin không giống nhau. Hy vọng Chính phủ sớm hoàn thiện kế hoach tiêm chủng toàn dân để mọi người được đi lại bình thường và lao động trở lại.

HẠNH NGUYÊN
Thông tin khác:
Thận trọng khi tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em (22/10/2021)
Thầm lặng đức hy sinh (20/10/2021)
Chi tiết cấp độ dịch tại 579 xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội (21/10/2021)
Trao nhà đại đoàn kết cho giáo dân sinh sống tại giáo xứ Yên Khánh (19/10/2021)
Trung đoàn thủ đô (19/10/2021)
Mần non tư thục lao đao, tiến thoái lưỡng nan vì dịch bệnh (18/10/2021)
Phật giáo Việt Nam tích cực đồng hành trong bảo vệ môi trường (18/10/2021)
Phát huy hiệu quả nguồn lực các tôn giáo, góp phần tích cực vào an sinh xã hội (17/10/2021)
Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo thủ đô (16/10/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log