Tin tức - Hoạt động

Vị mục tử ghi dấu đậm sâu trên từng cây số

Cập nhật lúc 06:13 01/09/2021
Do đại dịch COVID-19 nên thánh lễ an táng của cha Phêrô diễn ra trong âm thầm. Ảnh: CTV
Do đại dịch COVID-19 nên thánh lễ an táng của cha Phêrô diễn ra trong âm thầm. Ảnh: CTV

Chỉ trong vòng ba tháng giáo phận Qui nhơn ngậm ngùi tiễn biệt 5 linh mục, trẻ có, cao niên có. Ngày 22/8/2021 vừa qua, giáo xứ Chợ Mới, hạt Mằng Lăng tiễn đưa cha Phêrô Nguyễn Cấp về nơi an nghỉ cuối cùng trong Chúa.

Cha Phêrô từng là Chủ tịch UBĐKCGVN tỉnh Phú Yên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBĐKCGVN trong nhiều năm, dù ở cương vị nào, vị mục tử như lòng Chúa mong ước cũng luôn dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội cách nhiệt thành trách nhiệm. Nhớ đến cha Phêrô, mặc dù tuổi đã cao, sức đã mỏi, mỗi khi có công việc họp hành gì trên tỉnh, thấy cha chạy chiếc xe Win côn tay 100 đến dự họp luôn trong tư thế vội vàng tất bật. Nhìn cha như một “tay phượt” vừa du ngoạn khắp các cung đường từ đồng bằng đến miền núi Phú Yên về đây cùng chia sẻ về tình hình phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Phú Yên luôn sống “tốt đời đẹp đạo”. Hình ảnh đó không bao giờ quên được trong trí nhớ của nhiều người mỗi khi gặp lại cha.

Sự ra đi của cha không có nỗi đau nào bằng mất mát và chia ly, cách đặc biệt với vị linh mục đã ghi dấu đậm sâu trên từng cây số, từ đồng bằng đến miền núi, những nơi thiếu thốn, xa xôi nhất của tỉnh Phú Yên. Cha Phêrô, một linh mục niên trưởng gạo cội trong hàng ngũ linh mục của hạt Tuy Hòa và Mằng Lăng, vui vẻ, hài hước hòa đồng với anh em, với mọi người. Cứ tưởng rằng đoạn cuối của cuộc đời linh mục sẽ có những ngày tháng nghỉ ngơi, thanh thản sau một chặng được dài phục vụ, nhưng hôm nay cha đã nói lời xin vâng cuối cùng theo thánh ý Chúa, ra đi trong âm thầm lặng lẽ. 

Đại dịch đang bủa vây khắp nơi, vì vậy thánh lễ an táng của cha diễn ra trong âm thầm như sự ra đi của cha, không có đầy đủ những người thân, bạn hữu bên cạnh. Tuy nhiên, mọi người luôn ở cạnh cha bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa xót thương đón nhận cha trong vòng tay yêu thương của Chúa.
 
PHÂN ƯU

Được tin linh mục Phêrô Nguyễn Cấp, sinh ngày 04/8/1944 tại Thắng Tam, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Đặng Đức Tuấn, thị xã Tuy Hòa; nguyên Phó xứ Tuy Hòa (Phú Yên); nguyên chính xứ Đông Mỹ, Tịnh Sơn, Mằng Lăng; Chánh xứ Chợ Mới thuộc giáo phận Qui Nhơn; nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBĐKCGVN; nguyên Chủ tịch UBĐKCGVN tỉnh Phú Yên, đã được Chúa gọi về lúc 01h30’ ngày 20/8/2021 (nhằm ngày 13 tháng Bảy năm Tân Sửu) tại giáo xứ Chợ Mới, hưởng thọ 77 tuổi.
Toàn Ban Biên tập, phóng viên, biên tập và nhân viên báo Người Công giáo Việt Nam thành kính phân ưu cùng UBĐKCGVN tỉnh Phú Yên và tang quyến. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô được hưởng nhan thánh Chúa. 
Người Công giáo Việt Nam
 
TH
Thông tin khác:
91 tình nguyện viên các tôn giáo kết thúc tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến (01/09/2021)
Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro (26/08/2021)
ĐTC cầu nguyện cho hòa bình ở Afghanistan và kêu gọi liên đới với Haiti sau trận động đất (29/08/2021)
Công giáo châu Âu tổ chức hành hương Fatima cho người di cư (29/08/2021)
Ra mắt Fanpage "Đoàn kết chống dịch" (28/08/2021)
Sân bay quốc tế Tây Nguyên (28/08/2021)
Nỗ lực vượt khó, chung tay chống dịch (27/08/2021)
Thay đổi lối sống để bảo vệ môi trường theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha (27/08/2021)
Đêm không ngủ nơi tuyến đầu (26/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log