Tin tức - Hoạt động

Sân bay quốc tế Tây Nguyên

Cập nhật lúc 15:03 28/08/2021
Sân bay Liên Khương được xây dựng vào ngày 24/2/1961, từng là sân bay quốc tế lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam vào thời điểm đó.
Sân bay Liên Khương Đà Lạt mang dáng dấp một bông hoa Dã Quỳ.
Sân bay Liên Khương Đà Lạt mang dáng dấp một bông hoa Dã Quỳ.

Sân bay Liên Khương được xây dựng vào ngày 24/2/1961, từng là sân bay quốc tế lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam vào thời điểm đó. Hiện nay, đây là sân bay lớn nhất vùng Tây Nguyên Việt Nam, cách Đà Lạt 28 km. Sân bay Liên Khương đang được đầu tư xây dựng một nhà ga mới đạt tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai, hai tầng, tổng diện tích mặt sàn 12.400 m², được thiết kế theo hình ảnh hoa cúc quỳ, loài hoa đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng. Sân bay có một đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 mét, một đường lăn song song dài 2,404 m, rộng 37 m; Một đường lăn dài 94 mét, rộng 19 mét; Sân đậu máy bay có diện tích 23.100 m² với 5 vị trí đậu cho máy bay ATR 72 và Fokker 70; Sân đậu ôtô có diện tích 1.478 m². Nhà ga hành khách có diện tích 1.000 m². Trang thiết bị phục vụ mặt đất có xe nạp điện tàu bay, xe chở khách, xe chở hàng, xe cứu thương, xe cứu hỏa có thể đón các loại máy bay tầm ngắn như Fokke, ATR72, AIRBUS. Hiện nay sân bay đang xây dựng đài chỉ huy không lưu trang bị đạt chuẩn ICAO.

Sân bay Buôn Ma Thuột tọa lạc ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng cách từ sân bay Buôn Ma Thuột tới trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 10km về hướng Đông Nam. Sân bay được thực dân Pháp khởi công xây dựng năm 1950, để sử dụng vào mục đích quân sự. Trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sân bay bị tàn phá khá nhiều. Đến năm 1968, quân đội Mỹ phục hồi sân bay, biến nó thành căn cứ chỉ huy không quân và là nơi tiếp nhận vũ khí, quân trang chống lại quân và dân ta ở vùng Tây Nguyên. Năm 1977, ngành hàng không Việt Nam mở 3 đường bay Buôn Ma Thuột - Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột - Hà Nội, Ban Mê Thuật - Đà Nẵng. Tiếp sau, Tổng công ty Hàng không tu bổ và trang bị hạ tầng, thiết bị hiện đại, lắp đặt thêm tín hiệu đèn đáp ứng hoạt động của cận các loại máy bay như A320, A321 cùng nhiều loại máy bay tầm trung khác. Sân bay quốc tế Buôn Ma Thuột đang góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về vị trí, đất đai và tài nguyên khu vực Tây Nguyên. Năm 2014, sân bay Buôn Ma Thuột trở thành Cảng hàng không quốc tế.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Nỗ lực vượt khó, chung tay chống dịch (27/08/2021)
Thay đổi lối sống để bảo vệ môi trường theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha (27/08/2021)
Đêm không ngủ nơi tuyến đầu (26/08/2021)
Nữ hoàng nhạc Pop Britney Spears trở lại đạo Công giáo (26/08/2021)
Lòng nhiệt huyết của những bác sĩ trẻ (25/08/2021)
An sinh xã hội trong đại dịch (24/08/2021)
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển (22/08/2021)
Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8: "Cầu cho Giáo hội được biến đổi dưới ánh sáng của Tin Mừng" (21/08/2021)
Mệnh lệnh của trái tim (20/08/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log