Văn hóa nghệ thuật

Vài điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật lúc 15:44 07/07/2021
Dinh III (dinh Bảo Đại) Đà Lạt
Dinh III (dinh Bảo Đại) Đà Lạt
Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt là một cụm 3 điểm (hoặc 3 dinh) được vị vua này sử dụng trước Cách mạng tháng Tám 1945. Đây đều là những địa điểm thu hút khách du lịch. Dinh I nằm trên một đồi thông thơ mộng, có vẻ đẹp cổ kính, uy nghi, trang nhã, cách trung tâm thành phố chừng 4km về phía Đông Nam. Dinh II là một nơi sang trọng, có thể coi là lâu đài tráng lệ với 25 phòng, được bài trí cầu kỳ, tinh tế, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cách trung tâm thành phố 2km và từ đây có thể thưởng ngoạn cảnh hồ Xuân Hương từ xa. Dinh III còn có tên Dinh Bảo Đại, cách trung tâm Đà Lạt chừng 2 km, trên một đồi thông tại đường Triệu Việt Vương. Đáng lưu ý là dinh Bảo Đại ở Đà Lạt chứa đựng nhiều bí ẩn. Trong đó nổi bật là những đường hầm bí mật. Dinh I có hệ thống đường hầm nối ra Dinh II và một số ngách dài 3 km, cao 2m, cách mặt đất 2m, được vua coi đây là một đường thoát thân. Sau này, khi phế truất Bảo Đại, Tổng thống Ngô Đình Diệm chọn Dinh I làm nơi nghỉ dưỡng. Ông ta cho mở thêm lối thông ra nơi đỗ trực thăng riêng. Dinh III (Biệt điện quốc trưởng) không chỉ có đường hầm mà là nơi cất giấu hơn 120 báu vật triều Nguyễn. 

Hồ Con Rùa tại thành phố Hồ Chí Minh là một địa điểm hẹn hò của giới trẻ, nằm ở vị trị đắc địa giáp giữa quận 3 và quận 1. Cụ thể là nằm ngay nút giao nhau nữa ba con đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân, tạo thành một nút giao thông theo kiểu bùng binh, rất thuận tiện cho việc đi lại giữa các quận. Nơi đây, trước kia thuộc cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái, sau được vua Minh Mạng đổi tên lại thành Vọng Khuyết. Năm 1837, thành Bát Quái bị phá đi và xây dựng thành Phụng có kích thước nhỏ hơn. Khi chiếm được thành Phụng, người Pháp đã cho san bằng thành và đổi tên thành Gia Định, sau đó quy hoạch lại cả thành phố. Năm 1878, tháp nước được xây tại đây để cấp nước cho dân xung quanh. Năm 1921, tháp nước bị phá bỏ, vị trí này trở thành giao lộ như ngày nay. Hồ Con Rùa được xây dựng trong khoảng từ 1965-1967 do kiến trúc sư Nguyễn Kỳ đảm nhiệm. Từ 1970 đến 1974, hồ được trùng tu và xây dựng thêm 5 cột bê tông cao có hình dáng giống như năm bàn tay xòe ra chụm vào nhau. Tháp chính có chiều cao 34 mét cùng  hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm là đài tưởng niệm.
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Nhớ mãi thầy Lê Văn Thụ (07/07/2021)
Họ vẫn cứ coi thường (05/07/2021)
Vương cung thánh đường Sacré Coeur (29/06/2021)
Chợ Kỳ Lừa, sông Kỳ Cùng (28/06/2021)
Do lòng tin khiêm tốn (25/06/2021)
Nhà thờ Chính tòa Manila Cộng hòa Philippines (24/06/2021)
Vương cung thánh đường Chanthaburi - Thái Lan (23/06/2021)
Gió biển tuân theo lệnh (21/06/2021)
Xác nhận bức tranh mới của bậc thầy El Greco vẽ Chúa Giêsu (19/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log