Văn hóa nghệ thuật

Vương cung thánh đường Chanthaburi - Thái Lan

Cập nhật lúc 07:01 23/06/2021
Nhg. Ảnh: CTV
Vương cung thánh đường có chiều rộng là 20m và chiều dài 60m, có kiểu dáng như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: CTV
 
Bên trong Vương cung thánh đường Chanthaburi
Bên trong Vương cung thánh đường Chanthaburi
Tọa lạc ở Chanthaburi miền Đông Thái Lan, một thành phố nổi tiếng về buôn bán đá quý, vương cung thánh đường Vô Nhiễm Nguyên Tội là một nhà thờ Công giáo lớn nhất ở Thái Lan. Đó là công trình do người Pháp xây dựng trên một địa điểm trước đó chỉ có những nhà nguyện nhỏ khiêm tốn. Vương cung thánh đường được xây dựng theo phong cách Gothic, có đôi tháp chuông vút cao, mặt tiền xây bằng đá phiến mầu và những cửa sổ kính mờ nên trông có vẻ dáng dấp Châu Âu hơn là dáng vẻ của một tỉnh duyên hải Thái Lan. Kiến trúc bên trong nhà thờ cũng gây nhiều ấn tương, đặc biệt bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh dựng ngay trước vương cung thánh đường kiều diễm được dát bằng hàng ngàn viên đá quý do các tín đồ cung tiến để thể hiện sự gắn bó của dân địa phương với biểu tượng thiêng liêng. Đây đúng là một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh có một không hai trên thế giới 
Thông tin khác:
Gió biển tuân theo lệnh (21/06/2021)
Xác nhận bức tranh mới của bậc thầy El Greco vẽ Chúa Giêsu (19/06/2021)
Hầm mộ của các thánh Marcellino và Pietro (17/06/2021)
Nước Chúa cũng nhờ người (06/06/2021)
Nhà thờ Hallgrimskirkja, Reykjavik Cộng Hòa Iceland (04/06/2021)
Móng Cái và Mũi Cà Mau (03/06/2021)
Kiến trúc đặc trưng của nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên (01/06/2021)
Chúa trao mình máu người (31/05/2021)
Bảo tàng thư viện Quảng Ninh (30/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log