Gương điển hình

Cha xứ nỗ lực vì đời sống cộng đồng

Cập nhật lúc 05:03 17/09/2021
Linh mục Antôn Phạm Văn Châu đang là cha chính xứ Liên Nghĩa (xã Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa). Trước đó linh mục là chính xứ Kẻ Rừa (xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Dù ở xứ nào thì cha vẫn thường xuyên chăm lo cho giáo dân không chỉ về đức tin mà còn cả đời sống an sinh. Trong đó nước sạch và cảnh quan môi trường là những lĩnh vực cha đã dành nhiều tâm huyết.
Con đường 19/3 do linh mục Antôn Phạm Văn Châu vận động người dân hiến đất mở rộng khang trang, to đẹp. Ảnh: Thanh Tâm
Con đường 19/3 do linh mục Antôn Phạm Văn Châu vận động người dân hiến đất mở rộng khang trang, to đẹp. Ảnh: Thanh Tâm

Khoảng gần 20 năm trước, người dân xã Hà Vinh sử dụng nước sinh hoạt được lấy từ nguồn ao hồ, giếng khoan không đảm bảo vệ sinh. Cha Antôn Phạm Văn Châu rất trăn trở về chất lượng nước sinh hoạt mà giáo dân đang dùng.

Để có nước sạch chỉ còn cách xây dựng nhà máy lọc nước, nhưng để làm được điều này cần có nhiều kinh phí, trong khi ngân sách địa phương rất hạn hẹp. Cha đã chủ động đi vận động, gửi thông tin tới các tổ chức thiện nguyện để kêu gọi ủng hộ dự án nước sạch. Tuy nhiên, phải tận 5 năm kiên trì, mong ước của cha mới được tổ chức có tên gọi VNHelp ở nước ngoài đáp ứng. Về kiểm tra thực tế tại giáo xứ, chứng kiến thực tế người dân sinh hoạt nước không đảm bảo vệ sinh, VNHelp đã tiến hành xây dựng nhà máy nước. Dự án khởi công xây dựng tháng 7/2015, chỉ hơn 6 tháng sau đã đi vào hoạt động. 

Ban đầu đường ống cấp nước dài 25 km tại các trục đường chính, sau đó người dân đã tự bỏ kinh phí đấu nối thêm đường ống dẫn về nhà sử dụng. Đến nay tổng chiều dài đường ống cấp nước đã lên tới trên 60km, cùng với đó là hàng nghìn gia đình được sử dụng nước sạch, gồm cả người lương dân trong khu vực. Hiện có trên 80% gia đình ở xã Hà Vinh sử dụng nước sạch do dự án mà cha Antôn mời gọi cung cấp. Đây là dấu ấn rất ý nghĩa, đem lại niềm vui và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho giáo dân và lương dân. 

Công trình nước sạch đi vào phục vụ đời sống được vài tháng thì cha Antôn Phạm Văn Châu được bề trên điều chuyển về làm chánh xứ Liên Nghĩa (xã Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa). Kế thừa những thành quả xây dựng giáo xứ Liên Nghĩa từ những linh mục tiền nhiệm, cha Antôn tiếp tục vận động giáo dân tham gia xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cha mời gọi được các nhà hảo tâm tài trợ hệ thống lọc nước lắp đặt tại nhà thờ Liên Nghĩa và trường mầm non phục vụ miến phí người dân và các em học sinh. Hệ thống lọc nước công suất 2.000 lít/giờ, nước sau khi lọc có thể uống trực tiếp không cần đun sôi. 

Nga Liên được biết đến là giáo xứ có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Một trong những nội dung của xây dựng nông thôn mới là tiêu chí môi trường. Giáo dân Liên Nghĩa đã đồng lòng, chung sức mở mang đường giao thông, cải tạo cảnh quan theo hướng xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường. Con đường trước nhà thờ trước đây chỉ rộng chừng 2 mét đã được mở rộng thành 7 mét, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào những ngày lễ. Nhiều đường trong thôn cũng đã được giáo dân hiến đất mở rộng. Trong sản xuất nông nghiệp, các vỏ thuốc bảo vệ thực vật được nông dân thu gom đúng nơi quy định.

Cùng với mở rộng và xây dựng đường giao thông khang trang, giáo dân đã trồng hoa, cây cảnh và cây xanh bên các trục đường và xung quanh nhà thờ giáo xứ. Nhờ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, Liên Nghĩa không có tình trạng xả rác tùy tiện, khuôn viên nhà thờ luôn sạch sẽ. Khuôn viên giáo xứ thực sự là không gian xanh và không có rác. Người dân được hòa mình trong không gian thoáng đãng, khang trang và thân thiện với thiên nhiên. 

Đây là thành quả đoàn kết xây dựng giáo xứ, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, cũng là kết quả phối hợp tuyên truyền vận động của cha xứ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, một lĩnh vực mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo đã kí kết thực hiện. Đến nay, Liên Nghĩa là một trong 6 giáo xứ trên địa bàn huyện Nga Sơn đã xây dựng thành công mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”.
AN LUÝCH
Thông tin khác:
Năm chị em ruột cùng vào một dòng tu (18/09/2021)
Hết lòng vì người bệnh (17/09/2021)
Giáo phận Bà Rịa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (16/09/2021)
Nữ vận động viên Công giáo đấu giá huy chương Olympic để cứu người (12/09/2021)
Cuộc đời kỳ lạ của nữ tu dòng kín Biển Đức đoạt giải Oscar (09/09/2021)
Chuyện nghĩa tình của người trẻ (09/09/2021)
Mình đã sắn sàng trở lại chiến tuyến (08/09/2021)
Thánh Grêgoriô cả, Giáo hoàn, Tiến sĩ Hội Thánh (06/09/2021)
Những hạt giống yêu thương trong đại dịch (04/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log