Gương điển hình

Đồng bào Công giáo góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Cập nhật lúc 22:21 23/08/2012

Các hộ Công giáo đã chủ động khai thác những lợi thế sẵn có, kết hợp các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, mua sắm tàu thuyền lớn đánh bắt xa bờ như ở Cồn Sẻ (Quảng Lộc), Tân Mỹ (Quảng Phúc), Liên Hòa (Quảng Trung), Xuân Hòa (Quảng Xuân)...  Hợp tác xã đánh bắt xa bờ của giáo dân giáo xứ Liên Hòa với trên 120 hộ dân tham gia. Ban quản trị hợp tác xã đứng ra vay vốn ngân hàng, kết hợp với nguồn vốn của các hộ dân để đầu tư mua sắm 15 tàu đánh cá, mỗi tàu tương đương 1 tỷ đồng. Qua một năm hoạt động, các đội tàu đã đạt được sản lượng cao với giá trị hàng hóa gia tăng hơn nhiều so với tàu thuyền nhỏ. Một số đội tàu đã trả hết nợ vay ngân hàng. 

Bà con giáo dân vùng ven biển còn đẩy mạnh công nghiệp chế biến thủy- hải sản, góp phần giải quyết công ăn việc làm và tạo thành quy trình khép kín từ đánh bắt đến chế biến sản phẩm cung cấp ra thị trường. Nhiều hộ có thu nhập 100 triệu trở lên/năm nhờ chế biến thủy- hải sản như hộ bà Thủy (thôn Nhân Thọ- Quảng Thọ), bà Thiết, bà Hoa, bà Xinh (thôn Xuân Hoà- Quảng Xuân)...

 

 

Xưởng chế biến thủy sản được người Công giáo đầu tư

 

Ngoài mở rộng đánh bắt và chế biến hải sản, những hộ làm nông nghiệp còn áp dụng tốt tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với yêu cầu thị trường nên hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn những những năm trước.

 

Kinh tế ổn định và từng bước phát triển, các gia đình có điều kiện chăm lo cho con cái học hành. Nhiều xứ đạo thành lập Quỹ khuyến học- khuyến tài, hàng năm tổ chức lễ tuyên dương và thưởng cho những em học giỏi, giúp đỡ các em có gia cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, đồng thời khích lệ những em thi đỗ đại học, cao đẳng. Từ sự quan tâm của gia đình, linh mục cũng như Quỹ khuyến học giáo xứ, sự nghiệp giáo dục ở các họ đạo đã đạt được nhiều tiến bộ. Số lượng học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng mỗi năm một tăng. Riêng năm học 2011, giáo xứ Hòa Ninh có 60 em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; giáo xứ Hướng Phương có 45 em, giáo xứ Liên Hòa có 20 em; giáo xứ Đan Sa, giáo xứ Tân Mỹ có 17 em... Mặt trận Tổ quốc huyện cũng kịp thời hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho những học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học nên đến nay chưa có trường hợp nào là con em gia đình Công giáo  bỏ học ở các cấp phổ thông cơ sở.

 

Mặt trận Tổ quốc huyện và cộng đoàn giáo dân đã tập trung xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn như  các giáo xứ: Thủy Vực (Quảng Hợp), Hòa Ninh (Quảng Hòa), Diên Trường (Quảng Sơn), Phù Kinh (Phù Hóa), các họ trong xứ Kinh Nhuận (Cảnh Hóa). Nhân đức bác ái trong đạo Công giáo được phát huy và trở thành nét đẹp trong việc “sống đạo giữa đời” của các tu sỹ và tín hữu Công giáo. Nghĩa cử của các linh mục Hoàng Thái Lân, Nguyễn Văn Phú, Hồ Thái Bạch đã tô đậm cho nét đẹp đó. Tháng 10-2010, linh mục Hoàng Thái Lân đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 gia đình ở thôn Hướng Phương (Quảng Phương) và thôn Phù Ninh (Quảng Thanh) để làm lại nhà bị sập do lũ lụt; linh mục Nguyễn Văn Phú hỗ trợ 15 triệu đồng cho 3 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do lũ lụt; linh mục Hồ Thái Bạch, Quản xứ Liên Hòa (Quảng Trung) vận động được gần 800 triệu đồng cùng với ngày công của giáo dân để làm con đường nối các vùng: Cồn Quan, Cồn Niệt (Quảng Trung) và Cồn Cưỡi (Quảng Tiên), giúp giao thông đi lại thuận tiện. Đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện còn nhường cơm sẻ áo cùng nhau góp gạo, mỳ tôm, các nhu yếu  phẩm cần thiết giúp đỡ các vùng bị ngập lụt nặng.

 

Bên cạnh đầu tư phát triển kinh tế- giáo dục và phát huy nhân đức bác ái trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, người Công giáo còn ý thức rõ trách nhiệm công dân qua việc chấp hành pháp luật, tham gia các tổ chức chính trị- xã hội.  Mặt trận Tổ quốc đã hiệp thương giới thiệu 92 vị trong Hội đồng Mục vụ  xứ, họ giáo tham gia đại biểu HĐND xã, 1 linh mục là đại biểu HĐND huyện, ủy viên Ủy ban MTTQ huyện... Quảng Trạch hiện có 66 khu dân cư vùng giáo có các chi bộ, các đoàn thể quần chúng hoạt động tốt, phát triển được đảng viên mới, trong đó 19 khu dân cư vùng giáo đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 40 KDC đạt “Khu dân cư tiên tiến”, nhiều chi bộ Đảng đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều giáo dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo, ông Nguyễn Hữu Giáo (giáo xứ Tân Mỹ, Quảng Phúc) là một điển hình. Gần 20 năm làm Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Mỹ, ông Giáo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc  vận động bà con giáo dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đổi mới tư duy vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện sinh sản có trách nhiệm...

 

Qua phong trào  “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống tốt đời đẹp đạo” đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế đem lại hiệu quả cao, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện sự phối hợp tốt giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với các họ đạo trong thực hiện các chủ trương của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời khẳng định ý thức và trách nhiệm công dân của người Công giáo đối với sự phát triển của quê hương”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Trạch Trần Xuân Lợi đánh giá.

Tâm Băng

 

 

Thông tin khác:
Đồng bào Công giáo thành phố Vinh khẳng định vai trò xây dựng quê hương (21/08/2012)
Người Công giáo Vĩnh Thạnh coi trọng sự học (19/08/2012)
Ly nông bất ly hương (13/08/2012)
Thanh Thạch khởi sắc (01/08/2012)
Gương sáng của một người Công giáo (24/07/2012)
Chủ doanh nghiệp không rõ quê cha đất tổ (13/07/2012)
Tiến sỹ trẻ say khuyến học (07/07/2012)
Trại Mới trước những tác động của công nghiệp hóa (21/06/2012)
Đồng bào Công giáo Thái Bình đồng hành trong các phong trào thi đua yêu nước (05/06/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log