Gương điển hình

Đồng bào Công giáo thành phố Vinh khẳng định vai trò xây dựng quê hương

Cập nhật lúc 15:38 21/08/2012

Nhiều hộ gia đình đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại, theo hướng công nghiệp, cho thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm, tiêu biểu: Hộ ông Nguyễn Hữu Đô (giáo họ Vĩnh Mỹ) chuyên ươm nuôi cá giống; hộ ông Nguyễn Xuân Khiêm (giáo họ Yên Duệ) ươm nuôi cá giống và làm dịch vụ nông nghiệp; hộ ông Nguyễn Đình Chính  (giáo họ Phan Thôn) chủ trang trại chăn nuôi gia cầm, thuỷ sản … Ngoài ra, bà con giáo dân tại một số họ đạo còn làm nghề truyền thống, tăng thêm thu nhập như, làm giò chả ở giáo họ Đồng Tân và Đồng Yên, gói bánh chưng ở giáo họ Yên Duệ; trồng hoa, cây cảnh ở giáo họ Trung Mỹ, Mỹ Hậu.

Với những lợi thế về địa điểm kinh doanh, một số người năng động, có vốn đã thành lập công ty, tạo việc làm và đem lại thu nhận cao, trong đó có công ty TNHH Thiên Tuyến của ông Lê Dinh chuyên các dịch vụ về ảnh, quay phim; công ty TNHH Thành Mười của ông Nguyễn Trung Thành chuyên kinh doanh xe máy; nhà hàng Thượng Hải của ông Lê Ngọc Hải…

Các  hộ còn chấp hành tốt việc đóng thuế, chủ động góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất mở rộng đường giao thông,  xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị. Điển hình, trong 5 năm qua  Hội đồng Mục vụ giáo họ Trung Mỹ phối hợp Ban công tác Mặt trận xóm vận động bà con giáo dân ở đây đóng góp 106 triệu đồng xây dựng 300 mét đường bê tông, mương thoát nước; đầu tư 6,5 triệu đồng xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng nội khối; đóng góp gần 250 triệu đồng lắp đặt hệ thống nước máy cho 100% hộ dân. Giáo dân xóm 9- Nghi Kim đã huy động nội lực, đóng góp gần 600 triệu đồng xây dựng Nhà văn hoá khang trang, sạch đẹp. Con em giáo dân được quan tâm học hành, phong trào khuyến học, khuyết tài được nhiều giáo xứ  quan tâm từ nhiều năm nay, góp phần thúc đẩy tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ.  Đến nay, 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Năm 2012 có 563 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố; bình quân trong 5 năm qua, mỗi năm có từ 85-103 học sinh con em giáo dân thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng. 

Phát triển kinh tế  song song với hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo nhằm chia sẻ những khó khăn, bất hạnh với những số phận không may mắn, đó là nét đẹp truyền thống của người Công giáo thành phố Vinh. Ngoài hưởng ứng các cuộc vận động  ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”,  ủng hộ nạn nhân chất độc da cam điôxin, giúp đỡ các địa phương bị thiên tai do Mặt trận Tổ quốc phát động, một số xứ đạo còn chủ động hướng tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như giáo họ Trung Mỹ đã vận động được hơn 10 triệu đồng và 70 ngày công hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 hộ giáo dân nghèo. Giáo họ Yên Duệ cùng Hội Con Đức Mẹ, Hội Thánh Tâm và các gia đình ông Thịnh Lành, ông Vượng trực tiếp hỗ trợ cho 7 gia đình khó khăn với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Dòng tu Mến Thánh Giá giáo xứ Yên Đại đảm nhận nuôi dạy 3 nhà trẻ tình thương, đồng thời vận động nguồn trên 700 triệu đồng, xây dựng Trường mầm non Lâm Bích nhằm chăm nuôi trẻ. Giáo xứ Yên Đại, Cầu Rầm phát động giới trẻ ủng hộ “Nồi cháo tình thương” vào thứ bảy hàng tuần…

Không chỉ tham gia các hội đoàn Công giáo, thực hiện trách nhiệm công dân, nhiều giáo dân đã được giới thiệu, bầu chọn vào các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, tham gia xây dựng chính quyền. Đến nay có 175 người Công giáo tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội từ cấp thành phố tới khối, xóm. Trong đó có một người tham gia HĐND Thành phố; 17 người trong HĐND xã, phường; 4 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ; 7 người công tác tại UBND phường, xã…

Đến nay có 1.977 hộ/ 2.634 hộ  đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá" (tương đương 75,06%);  có 131/140 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư tiên tiến"; một giáo họ đạt danh hiệu "Họ đạo tiên tiến"; 4  khối, xóm giáo toàn tòng được công nhận "Làng văn hoá".

Với những đóng góp quan trọng trên, đồng bào Công giáo thành phố Vinh đã khẳng định được vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ 2007 - 2012, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Vinh được Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; UBND, UBMTTQ tỉnh tặng bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "sống tốt đời đẹp đạo".

Trịnh Hằng
Thông tin khác:
Người Công giáo Vĩnh Thạnh coi trọng sự học (19/08/2012)
Ly nông bất ly hương (13/08/2012)
Thanh Thạch khởi sắc (01/08/2012)
Gương sáng của một người Công giáo (24/07/2012)
Chủ doanh nghiệp không rõ quê cha đất tổ (13/07/2012)
Tiến sỹ trẻ say khuyến học (07/07/2012)
Trại Mới trước những tác động của công nghiệp hóa (21/06/2012)
Đồng bào Công giáo Thái Bình đồng hành trong các phong trào thi đua yêu nước (05/06/2012)
Nữ doanh nhân Công giáo giàu lòng nhân ái (22/05/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log