Các đoàn thể ở địa phương đã tuyên truyền chủ trương và nội dung của phong trào thi đua yêu nước, từng bước hướng dẫn các giáo họ trong giáo xứ Vĩnh Hòa kí cam kết thực hiện các nội dung về bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn bình yên thôn, làng; phòng chống ma túy; xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông, phát triển kinh tế.
Linh mục quản xứ cũng lưu ý giáo dân về tình hình tệ nạn xã hội, lối sống lệch lạc của một bộ phận thanh niên, nhằm giúp cộng đoàn đề cao ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình, sự bình yên của giáo xứ, giáo họ. Các tổ tự quản, ban hoà giải xóm và các tổ liên gia tự quản cùng phối hợp để hóa giải những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở địa phương.
Sau vài năm thực hiện các nội dung phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay, các giáo họ thuộc xứ Vĩnh Hòa đều không có người buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tệ nạn xã hội bị ngăn chặn. Bằng sự gần gũi, cộng đoàn giáo dân đã cảm hóa được một số người lầm lỗi trở lại với đời sống lành mạnh và hòa nhập được với cộng đồng. Chính quyền xã Hợp Thành đánh giá cao về ý thức gương mẫu trong việc chấp hành các quy định pháp luật của giáo dân Vĩnh Hòa.
Giáo xứ Vĩnh Hoà có 3 giáo họ, trong đó giáo họ Xuân Tiêu được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là làng văn hoá; giáo họ sở tại Vĩnh Hoà và giáo họ Đông An được công nhận là khu dân cư tiên tiến. Đời sống kinh tế của người Công giáo, nhìn chung, có bước phát triển nhanh, nhiều hộ khá giả, số hộ nghèo chỉ còn dưới 4%.
Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vĩnh Hoà cho biết, để đạt được những kết quả tích cực trên, trước hết, cộng đoàn giáo dân trong xứ luôn ý thức rằng, mình vừa là một giáo dân vừa là một công dân. Để sống đạo giữa đời, như tinh thần hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, chúng tôi luôn đoàn kết, không phân biệt lương, giáo vì mục tiêu chung là thăng tiến con người, xây dựng quê hương, họ đạo giàu đẹp, văn minh, văn hóa.
Bản thân ông Khoa cũng là một giáo dân sốt sáng việc đạo, một chủ doanh nghiệp thành đạt đi lên từ chân lấm tay bùn. Anh Khoa đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được báo cáo điển hình toàn quốc tại Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Trịnh Hằng