Gương điển hình

Giáo xứ Tân Phước - một điển hình tiên tiến

Cập nhật lúc 10:28 25/07/2010
Ngôi nhà thờ đầu tiên do Cha cố Giacobê Đỗ Thiên Bình ( mất năm 1984) xây dựng năm 1968, lâu ngày tường nứt, mái dột, cơ sở nhà xứ cũng xuống cấp nhiều. Năm 2002 Linh Mục trẻ Vũ Minh Danh được Đức Hồng Y GB Pham Minh Mẫn cử về coi sóc xứ đạo với mong muốn Cha đáp ứng nguyện vọng người giáo dân từ lâu là xây dựng lại ngôi nhà thờ, nhà sinh hoạt xứ đạo. Năm 2006 nhà thờ được khánh thành và cung hiến, tiếp theo sau đó năm 2008 nhà xứ, nhà sinh hoạt cũng hoàn tất và đưa vào hoạt động. Đây là nơi tổ chức các lớp Giáo lý, các cuộc hội họp của Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể trong giáo xứ, trong Hạt Phú Thọ và đôi khi là nơi Giáo phận tổ chức các khóa huấn luyện, hội thảo... Chính nơi đây, mỗi độ hè về, vào mùa tuyển sinh lại là mái nhà chung cho các sĩ tử từ các tỉnh xa Thành phố được an tâm trú ngụ suốt các đợt thi miễn phí. Linh mục chánh xứ Vũ Minh Danh tâm sự: "đây là dịp để mỗi người giáo dân trong xứ đạo bày tỏ tình bác ái cụ thể, giúp cho các cháu học sinh cũng chính là thực hiện giáo huấn của Chúa "cho khách đỗ nhà , giúp người của ăn". Ai nấy trong giáo xứ coi mỗi dịp tiếp sức mùa thi như những ngày hội của lòng bác ái. Bận rộn nhưng mà vui. Niềm vui vì có cơ hội cùng làm việc thiện, cùng giúp nhau mở lòng đến với tha nhân, với những người không hề quen biết”. Mùa thi năm 2010 giáo xứ đã chăm lo cho trên 1100 lượt thí sinh và trên 300 phụ huynh đi theo có chỗ ăn nghỉ, được hướng dẫn đi thi và đón về, được sự hỗ trợ về y tế của bệnh viện Thánh Mẫu hoàn toàn miễn phí. Kinh phí chỉ tính tiền ăn và phương tiện đi lại lên đến trên 150 triệu đồng hoàn toàn do giáo dân và các vị ân nhân trong ngoài giáo xứ hỗ trợ.
 
 
 

Ngoài việc chăm lo đời sống đạo của giáo dân, các vị linh mục coi xứ còn quan tâm xây dựng tình đoàn kết yêu thương trong một cộng đoàn như một mái ấm gia đình theo lời dạy của vị chủ chăn trong Giáo phận. Nhà thờ không chỉ là nơi cử hành các nghi thức phụng vụ mà còn là một trung tâm của đời sống đức tin, văn hóa cho cộng đồng, nhắm giáo dục, đào tạo đức tin trưởng thành cho người tín hữu, giáo dục nhân cách sống bác ái yêu thương, giáo dục lòng nhân ái, nghĩa tình đồng bào “Làm con  của Chúa giữa dân mình". Giáo xứ thường xuyên có các chương trình thăm viếng các trung tâm xã hội, các trại phong vùng cao. Nâng đỡ các nhà thờ, nhà nguyện cho các họ đạo, giáo điểm vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên  địa bàn dân cư, giáo dân sống chan hòa với mọi giới đồng bào, tham gia các phong trào ích nước lợi nhà do địa phương phát động. Linh mục Vũ Minh Danh nhiều năm liền được công nhận là Người tốt việc tốt cấp Thành Phố. Gx Tân Phước năm 2009 được UBND Quận Tân Bình Khen thưởng. Tới đây, trong Hội nghị thi đua 5 năm liền (2005-2010) do UBĐKCGTP HCM tổ chức, Gx Tân Phước được chon là xứ đạo điển hình và được đề nghi khen thưởng cấp Thành Phố.

Đỗ Lộc Hưng
Thông tin khác:
Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN Ở MỘT LÀNG CÔNG GIÁO (19/07/2010)
Chuyện ghi ở mái ấm Thiên Phước (17/07/2010)
Những ngọn nến sáng mãi (12/07/2010)
'Cha Oánh', chủ chăn hết lòng với sĩ tử (30/06/2010)
Một nông dân được tặng thưởng hai kỷ niệm chương (26/06/2010)
Về xứ đạo Phúc Nhạc (21/06/2010)
CHUYỆN Ở VÙNG NÔNG THÔN MỚI (16/06/2010)
'Beethoven Việt Nam' là một người Công giáo yêu Nước (14/06/2010)
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ (11/06/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log