Gương điển hình

Thánh Louis

Cập nhật lúc 15:38 22/03/2017
Thánh Louis chính là vua Louis IX của nước Pháp. Ông sinh ngày 25/4/1215 tại Poissy gần thủ đô Paris. Ông là thành viên của gia đình Capet nổi tiếng, là con trai của vua Loui VIII và là cháu nội của vua Philip II.
Thánh Louis
Thánh Louis

       Ông được rửa tội chính tại nhà thờ Le Collegiale. Bà mẹ của ông là bà Blanche rất giỏi giang và đạo hạnh. Bà dạy cho ông giữ đạo tốt lành. Bà từng nói với ông: “Mẹ rất yêu con nhưng thà mẹ nhìn con chết dưới chân còn hơn nhìn thấy con phạm tội với Chúa”. Năm ông lên 9 tuổi thì ông nội là vua Philip II qua đời, bố ông lên ngôi vua lấy hiệu là Louis VIII. 6 năm sau, vua Louis VIII mất , ông lên kế vị. Ông lên ngôi ở Remis năm 1234. Đất nước lúc đó rất rối ren. Ngoại quốc lăm le xâm lấn Pháp khi vua Henry III của Anh muốn lấy lại các vùng đất do thua trận với Pháp trước đây. Trong nước thì loạn lạc nổi lên nhất là cuộc Thập tự chinh Albigenstan dai dẳng suốt 20 năm. Bà mẹ của ông đã cố vấn giúp ông an dân trị nước những năm khó khăn này.

       Cũng trong năm 1234, ông kết hôn với Margarite- một cô gái xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt vùng Provence và em gái cô cũng kết hôn với vua Henry III của Anh. Nhờ mối nhân duyên này, Pháp hòa giải được với Anh. Hoàng hậu rất cung kính với mẹ chồng và ngoan đạo nên vua Louis rất hài lòng về vợ mình. Bà sinh cho vua được 11 người con. Tuy sống bậc đế vương, nhưng vua Louis lại có cuộc sống rất khiêm nhường và đơn sơ như những tu sĩ khó nghèo. Ông thăm nom những người bênh tật, giúp đỡ những người nghèo. Cửa nhà vua không khóa kín bao giờ và khi đang ăn, có người ăn xin, ông chia thức ăn cho họ ngay từ bát của mình. Vào Mùa Chay, ông cấm tất cả hoàng tộc không được đeo vàng bạc, trang sức lộng lẫy. Ông cũng bắt chước Đức Giêsu rửa chân cho người nghèo vào Mùa Chay. Ông cũng có ý định gia nhập dòng ba Phanxicô nhưng cuối cùng lại gia nhập dòng ba Chúa Ba ngôi. Năm 1254, mẹ ông qua đời.

       Năm 1248, với nghĩa vụ của Kitô hữu muốn bảo vệ Giáo hội, ông gia nhập vào đoàn quân Thập tự chinh đi sang Đất thánh 6 năm trời. Cuộc Thập tự chinh lần thứ 7 năm 1248, ông chỉ huy một cánh quân đã chiếm được Damietta, đã lấy được thánh tích là chiếc mạo gai của Chúa và cả đinh đóng trên Thập giá mang về, đẩy quân Hồi giáo phải co cụm lại bên bờ sông Nile. Nhưng do nước lũ lên cao và mùa hè quá nóng nực, quân của ông không thể vượt sông như kế hoạch. Quân Hồi giáo phản công. Cánh quân của Louis đại bại. Louis bị bắt làm tù binh và phải trả 400.000 lives tức 1/3 ngân khố của nước Pháp mới được trả tự do. Trở về Pháp, ông lo cải tổ hiến pháp, hệ thống luật lệ, tiền tệ trong nước và đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng. Uy tín của ông nổi tới mức ông được gọi là vua của cả Tây Âu.

      Năm 1267, ông lại dấn thân vào cuộc Thập tự chinh lần thứ 8. Cánh quân do ông chỉ huy đã chiếm được cả thành cổ người Cathago thuộc Tunisie ngày nay. Thế trận đang mạnh nhưng trận dịch hạch xảy ra đã làm cho quân lính chết hầu hết và chính vua Louis cũng không thoát được nên qua đời ngày 25/8/1270, thọ 56 tuổi. Trước khi chết, ông dặn quân lính lấy tro rắc lên người theo hình Thánh giá như một cử chỉ sám hối và phó thác. Thi hài của ông được đưa về St. Denis. Trái tim của ông được lấy ra để vào bình   đưa về nhà thờ Chính tòa Morale ở Sizilian. Năm 1306, hộp sọ của ông được rước về Paris. Còn các thánh tích như mạo gai, đinh đóng được đưa về cung kính ở nhà thờ Đức Bà Paris.
Các thánh tích như mạo gai, đinh đóng được đưa về cung kính ở nhà thờ Đức Bà Paris
Các thánh tích như mạo gai, đinh đóng được đưa về cung kính ở nhà thờ Đức Bà Paris
       27 năm sau khi ông qua đời, Đức Borifacio đã tôn vua Louis lên bậc hiển thánh. Lễ kính vào ngày 25/8. Đây là vị vua duy nhất của Pháp được tôn vinh. Thánh Louis được tôn sùng ở Italia, Đức, Tây Ban Nha. Các tu sĩ dòng Tên đặt thánh Louis là quan thày và tất cả các đại sứ Pháp ở nước ngoài đều được cung hiến để tôn kính  thánh nhân.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Ươm hạt giữa sóc... (21/03/2017)
Hành trình đến với Chúa của phi hành gia mang Thánh Thể vào không gian (20/03/2017)
Thánh Martino Giám mục (16/03/2017)
Thánh Inhasiô (15/03/2017)
Độc đáo lớp giáo lý tại Bình Thủy (14/03/2017)
Lời kinh gia đình ươm mầm nên lòng đạo đức (13/03/2017)
Người mục tử trải sương gió cùng đàn chiên (13/03/2017)
Thánh Têrêsa Hài đồng (09/03/2017)
Mảnh vụn ký ức về gia đình tôi (09/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log