Nhìn cơ sở sản xuất với hàng chục công nhân đang hăng say làm việc, không ai nghĩ đó lại là công ty của một anh thương binh hạng 2/4. Nhưng với anh Hợp quả đúng như vậy. Sau khi rời quân ngũ, năm 1989 cả gia đình anh quyết định vào Miền Nam lập nghiệp. Lúc đầu cuộc sống gia đình anh luôn trong tình trạng thiếu thốn trăm bề. Nhiều đêm dài thức trắng để tìm hướng đi đưa cuộc sống gia đình khá lên. Nhưng với sức khoẻ yếu mỗi khi trái gió trở trời, liệu anh có thực hiện được. Chỉ nghĩ thôi, nhiều lúc anh cũng cảm thấy nản lòng. Rồi anh nghĩ “Đã từng cận kề với cái chết không sợ” thì tại sao ở thời bình mình lại không cố gắng. Và rồi, cơ duyên đến với nghề mộc gia dụng này của anh khi được một người thân giúp đỡ. Cũng từ đây anh đã quyết định dồn mọi tâm huyết với nghề. Anh Hợp thổ lộ: Cố gắng vươn lên học hỏi rồi cũng dành dụm vốn liếng để mở một xưởng mộc nhỏ, trước hết là lo cho cuộc sống gia đình và cũng tạo điều kiện để một số công nhân có việc làm. Mới đầu nghề mộc đã giúp gia đình anh ổn định cuộc sống, do hàng của anh vừa chất lượng, mẫu mã lại đẹp cộng với đức tính cần cù, năng động, sáng tạo nên số đơn đặt hàng ngày càng tăng, rồi nhiều người đến chỗ anh học nghề và xin ở lại làm việc. Vì vậy, anh quyết định mở rộng quy mô sản xuất từ một cơ sở nhỏ thành công ty TNHH “ Hoàng Nhật Hải” - chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu sang các nước Anh, Pháp và Mỹ La Tinh. Tạo điều kiện cho 40 người luôn có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 2- 7 triệu đồng mỗi tháng.Anh Nguyễn Huy Chương – người làm công cho anh Hợp vui vẻ cho biết: Công việc ở đây thì đa số tương đối là đều nó không có bị thất thường công việc. Ông chủ đối với công nhân thì rất là hoạt bát, nhiều khi ông chủ cũng không đề cao vấn đề ông chủ cho lắm. Đối xử với an hem giống như an hem làm ăn với nhau thôi, giống như tính cách gia đình. Lương trung bình tháng được 2,7 triệu đồng.
Để sản phẩm của mình ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, không chỉ trong nước và xuất khẩu. Hàng ngày, anh thường tranh thủ thời gian đọc sách báo, lên mạng tham khảo tài liệu, thời gian còn lại, anh thương binh này lại miệt mài làm việc và truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho công nhân. Nói về Anh Hợp,ông Trần Minh Sự - Chủ tịch Hội CCB – Xã Hố Nai 3nhận định: Ban đầu hết sức khó khăn chỉ một lô đất với cái nhà tạm, nhưng do tinh cần cù năng động, sáng tạo tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, không chịu bó tay trong cái khó mà đã bươn trải nhất là nhờ chính sách của nhà nước. Cho nên đã tiến tới thành lập doanh nghiệp tư nhân, bây giờ trở thành doanh nghiệp tư nhân trẻ khá phát triển. Và ngoài việc làm ăn bươn trải trong cuộc sống để vượt khó đi lên, thì cũng rất gương mẩu trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của đại phương và cũng là một hội viên hết sức tích cực góp phần vào hoạt động của hội cựu chiến binh xã Hố Nai 3.
Vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ lao động, làm giàu cho mình và góp phần xây dựng quê hương, những cựu chiến binh như anh Hợp đang là tấm gương tô đẹp thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống cách mạng của quê hương Trảng Bom
Thanh Trà
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com