Tin tức - Hoạt động

Bức tranh Thánh gia hằng cứu giúp

Cập nhật lúc 15:28 17/07/2021
Bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp có tương truyền do chính thánh Luca Tông đồ vẽ trên khay gỗ làm mâm cơm của nhà Thánh gia. Bức linh ảnh nổi tiếng hay làm phép lạ (ảnh trên). Không biết lý do nào, bức linh ảnh trôi nổi đến đảo Crete. Vào khoảng thế kỷ XVI, một nhà buôn ghé đảo và tìm cách lấy trộm đưa về nhà mình. Ông ta giấu bức ảnh lẫn trong thùng hàng.Trên đường đi về thì gặp bão lớn. Các thuyền khác bị chìm hay vỡ tan cả. Riêng tàu của nhà buôn vẫn bình an. Đến Rôma, nhà buôn bị bệnh, ốm thập tử nhất sinh. Ông dặn một người bạn là phải đem bức ảnh đến một nhà thờ để mọi người kính viếng chung. Nhưng bà vợ nhà buôn tiếc bức ảnh quý nên không thực hiện được. Đức Mẹ đã hiện ra với đứa con gái nhà buôn 6 tuổi nói rằng, Đức Maria muốn đưa bức ảnh đến nhà thờ thánh Matthêu.Bà mẹ lo sợ vội tham khảo ý kiến nhà chức trách và một số linh mục. Bức linh ảnh được chính thức đưa vào đến thờ thánh Matthêu ngày 27/3/1499. Bức ảnh được đưa vào đây và dân chúng đến khấn xin suốt 300 năm vì hay nhận được nhiều ơn lạ.
Bức linh ảnh vẽ các nhân vật theo trường phái icon của phương Đông. Trong đó nổi bật nhất là Đức Giesu sợ hãi khi trông thấy những đau khổ sau này do Tổng lãnh Thiên thần Gabriel (bên phải với dòng chữ OATG) tiên báo. Đức Giêsu đã nép mình vào Đức Mẹ, suýt đánh rơi cả dép.Bên trái ảnh là Tổng lãnh Thiên thần Micae với dòng chữ OAPM. Dòng chữ trên cùng MPOY nghĩa là Mẹ Thiên Chúa.Còn dòng chữ ICXC là Đức Giêsu Kitô.
Từ năm 1739 - 1798, đền thờ thánh Matthêu do các tu sĩ dòng Augustinô coi sóc. Họ muốn biến nơi đây thành cơ sở đào tạo nhân sự cho tỉnh dòng Rôma. Từ năm 1798, Rôma rơi vào chiến tranh, dòng Augustinô cố bám trụ thêm vài năm rồi cũng phải di tản khắp nơi. Có một nhóm tu sĩ trốn tránh đến vùng lân cận Rôma và mang theo bức linh ảnh. Thế là bức linh ảnh bị lãng quên. Năm 1819, các tu sĩ dòng Augustinô chuyển đến nhà thờ Đức Maria ở Poslerula gần cầu Umberto bắc qua sông Tiber. Bức linh ảnh lại được chuyển đến nhà thờ thánh Matthêu. Tuy nhiên, nhà thờ này đã được dâng kính cho Đức Trinh nữ Maria nên bức linh ảnh phải đặt vào nhà nguyện của tu viện.
Tuy vậy, trong tâm trí nhiều người, bức linh ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ còn gọi là Đức Mẹ hằng cứu giúp vẫn được lưu truyền. Có một cậu bé giúp lễ ở nhà thờ thánh Matthêu tên là Michael Marchi nên quen biết các tu sĩ dòng Augustinô. Cậu vào nhà nguyện của dòng và biết được bức linh ảnh ở đó. Năm 1855, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế mua một khu đất ở Caserta để xây trụ sở.Một sự trùng hợp lạ kỳ. Đây chính là khu đất là nhà thờ thánh Matthêu có bức linh ảnh ngày trước. Khi nhà dòng xây hai nhà thờ để kính thánh danh Đức Giêsu và thánh Tổ phụ Alfonso Ligorio, nhiều ý kiến muốn đi truy tìm bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Đúng lúc đó, khóa tập viện đầu tiên của dòng được mở trong đó có chú giúp lễ Michael Marchi. Khi cuộc thảo luận của dòng Chúa Cứu Thế đi tìm bức linh ảnh, thầy Marchi cam đoan biết bức ảnh ở đâu và có thể tìm thấy. Nhưng nhà thờ Đức Maria do Tòa Thánh quản lý nên phải xin phép Đức Thánh Cha. Cha Bề trên Tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế đã viết thư xin Đức Thánh Cha Piô IX trao lại bức linh ảnh cho dòng bảo quản. Đức Piô IX đã chấp thuận ngày 11/12/1865 và ngày 26/4/1866, bức linh ảnh đã chính thức trở lại bàn thờ đền thờ thánh Matthêu với lời căn dặn của Đức Piô IX là: Các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ. Bức linh ảnh năm 1990 đã được phục chế và bằng kỹ thuật người ta biết bức ảnh được ra đời vào những năm 1325-1480.
Năm nay, Đức Phanxicô đã đặt để kính thánh Giuse đặc biệt. Suy ngắm đức tính của thánh Giuse khiêm nhường, im lặng làm việc, một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế là Bonfilir Mendoza đã cùng nghệ sĩ vẽ bức tranh sơn dầu cỡ 50x60 cm đặt tên là Thánh gia hằng cứu giúp (ảnh dưới) 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Quảng Trị: Đa dạng mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư (16/07/2021)
Trong vùng tâm dịch (16/07/2021)
Nối kết người ở xa nhưng chia xa người ở gần (16/07/2021)
Đi chúc mừng quan thầy một số đấng bậc ở Hà Nội (15/07/2021)
Hội nghị UBTƯMTTQ Việt Nam lần thứ 5: Hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam (15/07/2021)
Thiếu nhi vẽ tranh ủng hộ Quỹ vắc-xin (14/07/2021)
Một cuộc chiến không biên giới chống virus Corona (13/07/2021)
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (12/07/2021)
Quảng Nam "Cái nôi" Hội thánh Tin lành Việt Nam (12/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log