Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, qua hướng dẫn, tuyên truyền của Ban liên lạc Công giáo, phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Lương Tài có những chuyển biến tích cực với nhiều điển hình như cụ ở Lai Tê có cụ Hoàng; Nghĩa La có cụ Trần Trọng Chuyên, Đỗ Viết Lai, Tằng Văn Kỷ.
Ngày nay, trong cơ chế thị trường, bà con giáo dân đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhạy bén trong kinh doanh. Các xã trong huyện đều xây dựng được cánh đồng chất lượng cao, đưa năng suất chiêm xuân năm 2009 đạt 8 tấn/ha. Bà con đã chuyển đổi 112 mẫu ruộng năng suất thấp thành trang trại vườn- ao- chuồng với giá trị nuôi một héc ta thuỷ sản đạt 117 triệu đồng/năm, điển hình như hộ ông Tân- Nghĩa La, ông Dung- Ngọc Cục, ông Lưu- Thọ Ninh…
Bà con còn chú trọng phát triển nghề mộc, nghề xây dựng, đem lại nhiều công ăn việc làm. Tiêu biểu như ông Năng, ông Quý ở Bái Giang; ông Thanh ở Phượng Giáo. Dịch vụ hàng hoá, trồng và kinh doanh cây cảnh phát triển mạnh nhất ở Tử Nê, toàn huyện có 109 của hàng kinh doanh thì Tử Nê chiếm 54 cửa hàng. Tử Nê còn có nhiều hộ thu nhập cao nhờ làm mỳ sợi với sản lượng tiêu thụ hàng chục tấn. Bức tranh kinh tế ở Lương Tài đã có nhiều khởi sắc, nhà cao tầng khang trang ngày một nhiều, không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ khá giá chiếm 60%, hộ giàu 30%, hộ nghèo còn 8%. Đường làng ngõ xóm tại các họ đạo khang trang sạch đẹp, đặc biệt ở Tử Nê đã có rất nhiều máy vi tính nối mạng internet, các họ đạo đều có nhà thờ khang trang, đẹp đẽ. Tỷ lệ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá tại các họ đạo chiếm từ 85-90%.
Việc chăm lo phát triển giáo dục được các gia đình quan tâm. Hàng tuần có hơn 1000 em tham gia học các lớp giáo lí, các hội đoàn Công giáo hoạt động thường xuyên với số người tham gia khoảng 1000 người. Số sinh viên Công giáo mỗi năm một đông. Năm 2009 Thọ Ninh có 5 người học đại học, 135 em là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; Lai Tê có 3 người học đại học, 151 em là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; Tử Nê có 47 người học đại học, Phượng Giáo có 5 người… Tổng số sinh viên Công giáo trong toàn huyện là 81 người.
Năm 2009 Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lương Tài đã triển khai hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cán bộ quân chính Đảng, đoàn viên và các vị trong ban hành giáo ở 8 giáo họ, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và giáo dân. Các ngày lễ trọng như Noel, lễ quan thày của giáo họ, đại diện cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và Ban Đoàn kết Công giáo thường đến chia vui chúc mừng. Các phong trào vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai cũng được giáo dân nhiệt tình ủng hộ với số tiền 59 triệu đồng, xây 4 nhà tình nghĩa, một nhà tặng người nghèo.