Gương điển hình

Người doanh nhân Công giáo sống đạo giữa đời

Cập nhật lúc 16:03 16/03/2023
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, tỉnh Quảng Ngãi, thuộc dải đất miền Trung khắc nghiệt, ông Phaolô Huỳnh Kim Lập, sinh ngày 10/5/1965, là con thứ 4 trong gia đình Công giáo có 8 anh chị em, gia đình ông Lập vốn là hộ nông dân chăn vịt có tiếng. Nhưng đến nay, ông đã tạo dựng được sự nghiệp lớn, trở thành doanh nhân không chỉ giỏi trên thương trường mà còn giàu lòng bác ái.
Doanh nhân Huỳnh Kim Lập đang muốn đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản-phối cảnh khu đô thị Thiên Tân
Doanh nhân Huỳnh Kim Lập đang muốn đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản-phối cảnh khu đô thị Thiên Tân
Những bước đi táo bạo, bản lĩnh
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ông bắt đầu ước mơ lập nghiệp, bám trụ lại thành phố năng động để bươn trải, tích luỹ nhiều kinh nghiệm và nung nấu nhiều ý định cho tương lai. Sau đó, ông quyết định rời Sài Gòn để về quê lập nghiệp vào năm 1990.
Với số vốn ít ỏi tích cóp được, năm 1997 ông góp vốn với một công ty tư nhân, để đầu tư vào tuyến đường lớn nhất thành phố Quảng Ngãi khi đó. Tuy nhiên, khi mà dự án còn đang xây dựng dở dang, thì công ty này gặp khó khăn, đối tác xin rút vốn. Ông Lập vẫn quyết định đầu tư dự án này và thành lập công ty riêng của mình là Thiên Tân vào năm 2000, với 3 thành viên và số vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Sau hơn 20 năm phát triển, hiện Thiên Tân đã là tập đoàn xây dựng nghìn tỷ lớn mạnh, với 6 công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Thuỷ điện Thiên Tân, Công ty TNHH MTV B.O.T Thiên Tân, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thiên Tân, Công ty TNHH B.O.T Thiên Tân Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Thiên Tân Solar, Công ty Cổ phần Thiên Tân Land, cùng 300 nhân viên chính thức và hàng ngàn lao động.
 
Khởi nghiệp táo bạo đầu tiên của ông là vào năm 2000, Công ty Thiên Tân ra đời với mục tiêu hướng đến một sân chơi lớn, bằng việc kinh doanh đa sản phẩm, đa dịch vụ.
Khởi nghiệp táo bạo đầu tiên của ông là vào năm 2000, Công ty Thiên Tân ra đời với mục tiêu hướng đến một sân chơi lớn, bằng việc kinh doanh đa sản phẩm, đa dịch vụ.
Vốn là người đam mê kinh doanh, ông Lập tiếp tục đầu tư làm dự án nuôi tôm trên cát. Khi đó, rất nhiều người cho rằng, đây là một ý tưởng viển vông, điên rồ. Nhưng với sự hiểu biết của mình, dự án nuôi tôm trên diện tích 27 ha, vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng (lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi vào thời điểm lúc bấy giờ) được triển khai, và chỉ vài năm sau, ông đã bội thu, đạt năng suất 15 tấn/ha/vụ và làm ngỡ ngàng nhiều người dân, kể cả những chuyên gia về nuôi trồng thủy sản. Đây là năng suất chưa hề có ở các vùng nuôi tôm trong tỉnh, thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. 
Năm 2005, Nhà máy lọc dầu Dung Quất khởi động, ông Huỳnh Kim Lập quyết định rót vốn 20 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và khu biệt thự cao cấp cho chuyên gia nước ngoài, trên quy mô gần 20 ha. Tuy nhiên, vài năm sau đó liên doanh nhà đầu tư Việt-Nga tan vỡ, dự án lọc dầu này trở nên bấp bênh, thì ý tưởng đầu tư của ông Lập lại bị cho là gàn dở.
Sau khi nhà máy Dung Quất được khởi động trở lại. Ông Lập như bắt được cơ hội, tiếp tục đầu tư thêm 100 tỷ để xây khu biệt thự chuyên gia Thiên Tân. Hiện nay, khu biệt thự đã giải quyết toàn bộ chỗ ở cho các chuyên gia và kỹ sư Tập đoàn Technip làm việc tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Có duyên với kinh doanh, ông Lập tiếp tục thăng tiến ở nhiều lĩnh vực, và nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và bà con nơi đây. Sau này, công ty của ông Lập được giao đầu tư nhiều dự án lớn tại Quảng Ngãi. Từ dự án dự án đường tránh quốc lộ 1 trị giá 580 tỷ đồng (tuyến đường BOT đầu tiên của tỉnh), dự án mở rộng quốc lộ 1 với 2.140 tỷ đồng, dự án thủy điện Hà Nang, dự án thủy điện Đakre với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ… Số vốn của Công ty cũng không ngừng tăng trưởng, cho đến đầu năm 2015, vốn của Thiên Tân Group đã tăng trên 6.000 tỷ đồng. 
Ngoài hạ tầng giao thông, thủy điện, Thiên Tân Group còn đầu tư vào những dự án bất động sản “khủng” tại Quảng Ngãi. Không dừng lại ở đó, ông Lập vẫn miệt mài để có nhiều hơn nữa những công trình, bắt nhịp cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đức tin được minh chứng cụ thể qua việc làm
Song hành với việc sản xuất kinh doanh, ông Lập còn chú trọng thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, công tác thiện nguyện trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. 
Tháng 9/2022, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu. Để giải quyết phần nào khó khăn cho đồng bào, Thiên Tân Group do ông Lập làm Chủ tịch, đã hỗ trợ 500 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 500 gia đình lương và giáo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị thiệt hại nặng trong trận lũ lụt ngày 12/10/2022 vừa qua ở giáo họ Kim Thành Hạ, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành với số tiền là 250.000.000 đồng. Hằng năm Công ty luôn tài trợ Học bổng Chương trình “chân trời ước mơ”. 
Ông Phaolô Huỳnh Kim Lập đã được Nhà nước ghi nhận, tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; giải thưởng Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu…Tấm lòng nhân ái cùng những đóng góp đáng quý của ông không chỉ gói gọn ở vùng đất Quảng Ngãi mà còn nhân rộng trên nhiều miền Tổ quốc, góp phần cho sự phát triển chung của đất nước.

“Trong năm 2022 có 12 em đang học cấp II và cấp III có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ với số tiền là 270.000.000 đồng, phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 200.000.000 đồng; xây 6 nhà tình thương với số tiền 300.000.000 đồng; hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho tỉnh với số tiền 565.000.000 đồng; sửa chữa nhà Cô nhi viện Phú Hòa với số tiền 225.000.000 đồng; hỗ trợ 10 máy tính bảng cho Cô nhi viện Phú Hòa để các em học online với số tiền 100.000.000 đồng; hỗ trợ cho các em Cô nhi viện vui Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu số tiền 150.000.000 đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo cho tỉnh: 200.000.000 đồng.
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Đống bào Công giáo Quảng Ngãi sống tốt đời đẹp đạo (16/03/2023)
Phong trào yêu nước của người Công giáo đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc (16/03/2023)
Đôi vợ chồng hiến máu cứu người (24/02/2023)
Một chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt gia nhập dòng khổ hạnh (20/02/2023)
Tuyệt vời không gian xanh tươi ở xứ đạo Đại Từ (10/02/2023)
Vị linh mục sống "tốt đời đẹp đạo" (30/01/2023)
Xứ, họ đạo cùng cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường (14/11/2022)
Thần tượng của người khuyết tật Việt Nam (14/11/2022)
Dấu ấn một nhiệm kỳ (14/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log