Gương điển hình

UBLLCGTG mạnh mẽ tố cáo tội ác và âm mưu chia rẽ của đế quốc

Cập nhật lúc 15:05 21/04/2023
Hướng tới Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Nhà thờ Khoái Đồng (GP. Bùi Chu) đã từng bị ảnh hưởng nặng nề do bom Mỹ tháng 4/1966.
Nhà thờ Khoái Đồng (GP. Bùi Chu) đã từng bị ảnh hưởng nặng nề do bom Mỹ tháng 4/1966.
Thực hiện âm mưu biến miền Nam nước ta thành thuộc địa và căn cứ quân sự phục vụ chiến tranh, đế quốc Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn, tuyên truyền gây chia rẽ, tăng cường viện trợ chiến tranh, càn quét, đàn áp đẫm máu đồng bào ta. Đặc biệt là từ đầu năm 1965, Mỹ công khai tăng cường, mở rộng chiến tranh ở miền Nam, leo thang, sử dụng không quân bắn phá miền Bắc. Thời gian này, ở miền Bắc, các mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ không chỉ là các thành phố, nhà máy, xí nghiệp, cầu cống mà còn là các thánh đường, trung tâm sinh hoạt tôn giáo. Nhiều thánh đuờng đang đông người dự thánh lễ đã bị dội bom, hàng trăm tín hữu Công giáo bị chết và bị thương, cơ sở tôn giáo bị tàn phá nặng nề. Ủy ban Liên lạc Công giáo toàn quốc (UBLLCGTQ) đã luôn theo dõi, bám sát tình hình. Nhiều đoàn đại biểu Ủy ban đã có mặt tại hiện trường động viên chia sẻ người bị nạn. Ủy ban đã ra nhiêu tuyên bố tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Di tích nhà thờ Tam Tòa bị bom đạn Mỹ đánh sập 2/1965.
Di tích nhà thờ Tam Tòa bị bom đạn Mỹ đánh sập 2/1965.
Tuyên bố của UBLLCGTQ ngày 30/6/1966 đã mạnh mẽ lên án tội ác của giặc Mỹ đối với đồng bào Công giáo. Máy bay Mỹ đã ném bom, bắn phá, phá hủy hàng trăm nhà thờ, xứ họ đạo giết hại đồng bào Công giáo mà điển hình là các vụ ném bom nhà thờ Hà Thạch, Phú Thọ ngày 2/3/1965 làm chết và bị thương 58 người; ném bom nhà thờ Thủ Trung, Phát Diệm ngày 24/4/1966 làm chết và bị thương hơn 100 người; ném bom vào khu vực Tiểu chủng viện và Đại chủng viện Xã Đoài ngày 11/5/1966 làm linh mục Giám đốc chủng viện bị thương nặng. UBLLCGTQ đã cùng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam ra tuyên bố ngày 2/4/1966 lên án Mỹ bắn phá nhà thờ, chùa chiền trên lãnh thổ Việt Nam. Thời kỳ này, thua đau trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ càng điên cuồng tăng cường bắn phá miền Bắc. Nhà thờ, cơ sở Công giáo bị thiệt hại nặng nề bởi bom đạn giặc Mỹ. Đó là vụ ném 18 quả bom xuống Dòng Mến Thánh giá Lưu Phương gần Tòa Giám mục Phát Diệm, ngày 11/3/1968, làm 28 người chết, trong đó có 5 nữ tu. Ngày 15/3/1968 máy bay Mỹ ném bom nhà thờ Nam Định, giết hại linh mục Tổng đại diện giáo phận Hà Nội Đinh Lưu Nhân và một số người. UBLLCGTQ đã lên tiếng tố cáo tội ác này và kêu gọi đồng bào Công giáo biến căm thù thành hành động, đoàn kết cùng đồng bào cả nước chiến đấu chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Với đồng bào tín hữu ở miền Nam, UBLLCGTQ bày tỏ sự chia sẻ trước những mất mát, đau thương do chiến tranh. Uỷ ban cũng ra tuyên bố tố cáo âm mưu chia rẽ nội bộ Công giáo, chia rẽ Kitô giáo với Phật giáo, tăng cường các hành động đàn áp Phật giáo của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai. Tuyên bố ngày 19/6/1966 của Ủy ban kịch liệt lên án các hành động đàn áp Phật giáo của Mỹ, ngụy, đồng thời kêu gọi đồng bào Công giáo đoàn kết, không mắc mưu kẻ thù.
Dưới nhiều hình thức, một mặt UBLLCGTQ tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, nhóm họp, hội nghị nghiên cứu, xuất bản tài liệu, báo chí v.v... nhắm tới thực hiện nhiêm vụ động viên người Công giáo miền Bằc thi đua lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và mạnh mẽ tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ với đồng bào ta, động viên tinh thần yêu nước của người Công giáo trong cách mạng giải phóng dân tộc, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè, Kitô hữu thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. UBLLCGTQ cũng đã cử một số thành viên của mình, trong đó có linh mục Trần Quang Nghiêm vào miền Nam trực tiếp tham gia chống Mỹ.
TC
Thông tin khác:
Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí (17/04/2023)
Phong trào Công giáo yêu nước miền Bắc sát cánh cùng đồng bào, giáo hữu miền Nam chống Mỹ (13/04/2023)
Ủy ban Liên lạc Công giáo góp phần đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước (06/04/2023)
Tổ chức yêu nước của người Công giáo - Một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (06/04/2023)
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa - người gieo tình yêu thương (27/03/2023)
Nhớ mãi cố Thanh Ngã (24/03/2023)
Ý tưởng thành lập tổ chức Công giáo yêu nước Toàn quốc (24/03/2023)
Thành lập Ủy ban liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc yêu hòa bình - tiền thân Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (16/03/2023)
Người doanh nhân Công giáo sống đạo giữa đời (16/03/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log