Gương điển hình

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa - người gieo tình yêu thương

Cập nhật lúc 16:12 27/03/2023
Từ lúc Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên vào tháng 11/2019, đến nay đã có hơn 30 bệnh nhân nhi ung thư khắp cả nước được cứu sống nhờ kỹ thuật này. Thành công đó có phần đóng góp rất lớn của Soeur Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó trưởng khoa Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.


Nữ tu Maria Nguyễn thị Kim Hoa bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.
Nữ tu Maria Nguyễn thị Kim Hoa bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ.
Các nữ tu Hội dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Huế chung vui với nữ tu Kim Hoa.
Các nữ tu Hội dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Huế chung vui với nữ tu Kim Hoa.

Được TS, BS Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Nguyễn Thanh Xuân giới thiệu đến Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tìm hiểu và ghi nhận về một nữ tu là Tiến sĩ, Bác sĩ Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, tu sĩ của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm Huế, đang là Phó Trưởng khoa Ung Bướu tại Trung tâm Nhi.
Ngay từ năm học lớp 12, cô gái Nguyễn Thị Kim Hoa đã mơ ước trở thành bác sĩ để có thể giúp chăm sóc cho các em thiếu nhi đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Đồng thời cô cũng muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Mong ước của cô trở thành hiện thực khi thi đỗ vào trường Đại học Y Dược Huế, cũng năm đó cô bước chân vào ngưỡng cửa dòng tu để sống đời thánh hiến, cô thi vào Thanh tuyển và trở thành ứng sinh dự tu của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế. Tốt nghiệp Bác sĩ Nhi khoa năm 2002 và được tuyển dụng làm bác sĩ tại khoa Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên do phải theo đuỗi cuộc đời thánh hiến nên năm 2007, nữ tu phải nghỉ việc để vào Tập viện. Sau khi khấn dòng vào năm 2009, và trở lại Bệnh viện vào năm 2013.
 

Nữ tu TS, BS. Nguyễn Thị Kim Hoa thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.
Nữ tu TS, BS. Nguyễn Thị Kim Hoa thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.
 
Nữ tu TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa chúc mừng bệnh nhi Nguyễn H.B.N., 6 tuổi, bị u nguyên bào thần kinh được ghép tế bào gốc tự thân thành công.
Nữ tu TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa chúc mừng bệnh nhi Nguyễn H.B.N., 6 tuổi, bị u nguyên bào thần kinh được ghép tế bào gốc tự thân thành công.
 
Nữ tu TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa xứng đáng là tấm gương sáng lan tỏa thông điệp “sống tốt đời đẹp đạo”.
Nữ tu TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa xứng đáng là tấm gương sáng lan tỏa thông điệp “sống tốt đời đẹp đạo”.
Trong thời gian công tác tại Trung tâm Nhi, nữ tu bác sĩ Maria Nguyễn Thị Kim Hoa được sự quan tâm tạo điều kiện cho đi tu nghiệp và nghiên cứu sinh tại các nước Hoa kỳ, Nhật Bản, Singapore…
Trăn trở trước những bất hạnh mà các trẻ em phải chịu do căn bệnh Ung thư hiểm nghèo. Nữ tu đã nghiên cứu về đề tài Ghép Tế bào gốc tự thân hay còn gọi là Ghép Tuỷ. Và nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Hoa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ vào ngày 31/01/2023, trở thành nữ Tiến sĩ, bác sĩ Nhi khoa đầu tiên của Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện là Phó trưởng Khoa Ung bướu của Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Việc cấy ghép tuỷ được tiến hành từ tháng 11/2019, đến nay đã ghép được trên 30 ca và tỷ lệ thành ông đạt 100%, tạo được uy tín rất lớn trong việc điều trị bệnh nhi ung thư.
Theo Bác sĩ Phạm Hữu Trí - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi: hiện nay Trung tâm đang điều trị nội trú cho 80 bệnh nhi ung thư đến từ khắp mọi miền đất nước, và hơn 20 em đã thoát hiểm đang điều trị tại nhà. Có những em đến từ các tỉnh Kiên Giang, Bình Dương, Gia Lai, Quảng Nam, Hà Tĩnh… Có phòng bệnh hầu hết là bệnh nhi đến từ Quảng Nam, Riêng Trung tâm Nhi mỗi ngày đón trên 400 bệnh nhi từ khắp mọi miền đất nước đến khám điều trị.
Việc điều trị cho bệnh nhân nhỏ tuổi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, hết sức tốn kém, nhiều gia đình đành bất lực. Bác sĩ Châu Văn Hà Phó Giám đốc là một người thiên về Phật giáo, lại ăn chay trường. Nữ tu Bác sĩ Kim Hoa là một tu sĩ Công giáo, hai vị bác sĩ phối hợp với các bác sĩ tâm huyết, đồng thời được Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tạo điều kiện giúp đỡ nên đã kêu gọi được những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân hỗ trợ cho các em.
Không chỉ các em mà ngay cả người nhà nuôi bệnh nhân đều được đối đãi hết sức chu đáo. Mỗi người đều có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường sạch sẽ như nhà của mình. Ngoài việc điều trị, Trung tâm còn có chuyên gia Tâm lý, nhằm động viên về tinh thần cho các em và cả người thân trước những căn bệnh hiểm nghèo.
Khi theo chân TS, BS Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, thấy các em ôm chân sơ một cách trìu mến mới cảm nhận được tâm tình của sơ: ngoài việc điều trị còn phải đối xử với các em bằng một tình yêu thương chân thành.
Hầu hết các bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân đều biết TS, BS Nguyễn Thị Kim Hoa là tu sĩ Công giáo. Không những thế, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng như Ban Giám đốc Trung tâm đều luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nữ tu vừa công tác, vừa sống đời thánh hiến.
Minh Phương
Thông tin khác:
Nhớ mãi cố Thanh Ngã (24/03/2023)
Ý tưởng thành lập tổ chức Công giáo yêu nước Toàn quốc (24/03/2023)
Thành lập Ủy ban liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc yêu hòa bình - tiền thân Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (16/03/2023)
Người doanh nhân Công giáo sống đạo giữa đời (16/03/2023)
Đống bào Công giáo Quảng Ngãi sống tốt đời đẹp đạo (16/03/2023)
Phong trào yêu nước của người Công giáo đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc (16/03/2023)
Đôi vợ chồng hiến máu cứu người (24/02/2023)
Một chuyên gia trí tuệ nhân tạo người Việt gia nhập dòng khổ hạnh (20/02/2023)
Tuyệt vời không gian xanh tươi ở xứ đạo Đại Từ (10/02/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log