Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật lúc 11:13 24/11/2022
Sáng 22/11, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề: “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”. Linh mục Antôn Dương Phú Oanh tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.
Văn nghệ chào mừng đại hội
Văn nghệ chào mừng đại hội






Các vị đại biểu chúc mừng đại hội

Nghi thức khai mạc đại hội diễn ra trang trọng, sốt sắng

Nghi thức khai mạc đại hội diễn ra trang trọng, sốt sắng

Tới dự có linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; đại diện Ban Dân vận Trung ương, các ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố cùng 397 đại biểu là người Công giáo Thủ đô tiêu biểu.

Linh mục Antôn Dương Phú Oanh phát biểu khai mạc đại hội.
Linh mục Antôn Dương Phú Oanh phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu tại đại hội, linh mục Antôn Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong 5 năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố phát động.
Đồng bào Công giáo Thủ đô thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh với 413 nhà thờ, nhà nguyện; hiện sinh sống và làm việc ở 326/579 xã, phường, thị trấn với 207.902 nhân danh, chiếm gần 3% dân số toàn thành phố.

Thời gian qua, các phong trào thi đua được triển khai sáng tạo, với nhiều mô hình, điển hình như: Phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”; phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt; mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” tại các thôn toàn tòng Công giáo; “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn toàn tòng Công giáo; “Xứ, họ đạo cùng cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn lương - giáo chung sống.

Đồng bào Công giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua, theo đường hướng chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận và biểu dương thành tích, sự đóng góp của đồng bào Công giáo Thủ đô nhiệm kỳ qua, chúc mừng 10 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố luôn coi trọng thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được thông qua tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố tuyên truyền sâu rộng để đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đông đảo đồng bào Công giáo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một công dân tốt”; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của bà con giáo dân, kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành hữu quan để xem xét, giải quyết.

Cùng với đó là phát huy hơn nữa trách nhiệm của Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương - giáo, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng niềm tin chân chính và sống đạo theo tinh thần phúc âm.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở; tăng cường mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố với tòa tổng giám mục, các giáo phận, giáo xứ, giữa các linh mục, chức sắc, chức việc; khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố trong đời sống của người Công giáo nói riêng, đời sống xã hội nói chung, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.
Các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội.

Đại hội đã hiệp thương suy cử 72 đại biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027. Suy cử 23 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kì 2023-2028.

Đình Hiệp
dientu@hanoimoi.com.vn
Thông tin khác:
Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc tại Hòa Bình (21/11/2022)
Lào Cai triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số (21/11/2022)
Góp ý xây dựng tiêu chí thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù (20/11/2022)
Yên Bái kiến nghị thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi (20/11/2022)
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025 (19/11/2022)
Tây Ninh thực hiện chính sách dân tộc và công tác tôn giáo (19/11/2022)
Hội nghị giao ban cụm thi đua Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên (18/11/2022)
Cụm thi đua khu vực miền Tây Nam Bộ ký giao ước thi đua (18/11/2022)
Đồng bào Công giáo hiệp hành cùng sự phát triển của Thủ đô (18/11/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log