Văn hóa nghệ thuật

Khám phá thủy cung Vancouver

Cập nhật lúc 09:11 07/07/2022
Thủy cung Aquarium Vancouver là điểm du lịch dưới nước lớn nhất và nổi tiếng nhất của Canada, đồng thời là một trong năm thủy cung lớn nhất ở Bắc Mỹ.
Thủy cung Aquarium Vancouver là điểm du lịch dưới nước lớn nhất và nổi tiếng nhất của Canada.
Thủy cung Aquarium Vancouver là điểm du lịch dưới nước lớn nhất và nổi tiếng nhất của Canada.
Aquarium Vancouver (tên chính thức là Trung tâm Khoa học biển Thủy cung Vancouver) tọa lạc tại địa chỉ: 845 Avison Way, Vancouver, British Columbia, Canada, là một thủy cung công cộng, có diện tích khoảng 9.000 mét vuông và có tổng cộng 9.500.000 lít nước trong 166 màn hình thủy sinh.

Sở hữu nhiều phòng trưng bày khác nhau, một vài trong số đó được xây dựng ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử thủy cung. Ngoài việc là điểm thu hút du lịch chính của thành phố Vancouver, Thủy cung còn là trung tâm nghiên cứu biển, bảo tồn và cứu hộ động vật biển.



Đến với Thủy cung Aquarium Vancouver, du khách sẽ được ngắm xuyên qua những cửa sổ dưới nước lớn hoặc từ bệ quan sát trên cao nhìn xuống hàng ngàn động vật biển từ khắp nơi trên thế giới. Khám phá những loài cá khổng lồ của Amazon,… Trong số đó có trưng bày một con cá heo orca. Những con cá voi và cá heo khác được trưng bày bao gồm beluga, narwhal. Tuy nhiên, từ năm 2001, Thủy cung đã không giữ bất kỳ con cá orca nào và cam kết sẽ không bắt các loài động vật hoang dã, thay vào đó sẽ hoạt động dựa trên cơ sở nhân giống.
 

Thủy cung Vancouver là một trong những cơ sở đầu tiên kết hợp các nhà tự nhiên học chuyên nghiệp vào các phòng trưng bày để giải thích các hoạt động, hành vi của động vật. Trước đó, tại Nhà Cá ở London, các nhà tự nhiên học James S. Bowerbank, Ray Lankester, David W. Mitchell và Philip H. Gosse (những người đã xây dựng lên thủy cung thế giới) đã thường xuyên tổ chức các sự kiện “mở”, nhưng thủy cung Vancouver là nơi đầu tiên sử dụng các nhà tự nhiên học tự do trên cơ sở toàn thời gian.

Vào tháng 10/2009, Thủy cung Vancouver đã được Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Bờ biển Hoa Kỳ, là trung tâm học thuật đầu tiên ở Canada. Tên gọi này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước Canada và Mỹ trong việc bảo vệ và khôi phục các nguồn tài nguyên biển chung ở khu vực Bắc Mỹ.
ST
Thông tin khác:
Bảo Nham - Nhà thờ đá duy nhất tại xứ Nghệ (01/07/2022)
Quan niệm về các tôn giáo của nhà nho yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (01/07/2022)
Vương cung thánh đường đầu tiên ở Hoa Kỳ (27/06/2022)
Tấm lòng của cha (18/06/2022)
Phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam vươn khơi cùng giáo dân (17/06/2022)
20 truyện tình đẹp nhất trong Kinh Thánh (15/06/2022)
Bảo tàng nghệ thuật Assis Chateaubriand - Masp (13/06/2022)
Chủng viện Minh Hòa: Dấu ấn của một Đà Lạt bình yên (12/06/2022)
Chúa hóa bánh ra nhiều (11/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log