Tại hội nghị biểu dương những phụ nữ là giáo dân, người dân tộc tiêu biểu của huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa qua, báo cáo điển hình của chị Lê Thị Thập ở xóm 8, xã Tường Sơn được mọi người quan tâm khen ngợi. Học hết cấp II chỉ sau mấy năm, Thập lập gia đình với anh Nguyễn Văn Hoà. Vợ chồng bàn với nhau: Bố mẹ ta đông con đẻ dày vất vả nay mình chỉ đẻ ít con rồi dừng lại nuôi dạy cho tốt, bởi thế mà anh chị có điều kiện phát triển kinh tế.
Chị Thập dẫn tôi đi xem chuồng trại chăn nuôi được xây dựng liên hoàn, ô lợn nái, ô lợn thịt, có đất trồng rau.
Ba năm trước chị Thập nuôi 9 nái nay còn 4 nái xuất chuồng mỗi lứa 32 - 35 con để lấy tiền mua thức ăn cho lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng 5 tấn lợn hơi, hiện trong chuồng còn 41 con, 2 bò đực chuyên phục vụ cày kéo và lấy phân phục vụ sản xuất.
Chị Thập tâm sự: Anh Hoà nhà em xong thời vụ là đi làm nghề thợ xây. Ở nhà ngoài chăn nuôi em còn đứng máy xay xát gạo, nấu rượu vừa nhập cho quán vừa lấy hèm làm thức ăn cho lợn.
Gia đình còn nhận làm 2 sào ngô trên đất bãi mỗi năm 3 vụ cũng được 2 tấn bổ sung thêm vào nguồn thức ăn cho hàng chục con lợn.
Gia đình còn có 1 ha rừng trồng cây nguyên liệu giấy vài năm nữa sẽ cho thu hoạch. Tổng thu nhập hàng năm khoảng 150 - 160 triệu đồng.
Mặc dù bận việc luôn tay nhưng mỗi lần sinh hoạt phụ nữ, họp xóm, anh chị tham gia đầy đủ, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Bà con lối xóm ai cũng khen gia đình Hoà - Thập làm kinh tế giỏi, sống tốt đời đẹp đạo.
Lê Thị Cúc
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com