Gương điển hình

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo ở Bình Dương: xuất hiện hàng trăm cách làm hay

Cập nhật lúc 08:23 03/08/2010
1001 cách làm hay
Trong giai đoạn 2005-2010, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc trong đồng bào công giáo ở Bình Dương đã đạt nhiều hiệu quả tích cực. Các giáo xứ, dòng tu đã kết hợp với Ủy ban MTTQ các cấp vận động bà con giáo dân hăng say đăng ký 100% các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiến tiến xuất sắc”. Có những ấp, khu phố hầu hết là người công giáo đã đạt tiêu chuẩn ấp, khu phố văn hóa như: Giáo xứ Vinh Sơn (TX.TDM) đã cùng với địa phương đưa khu phố 6, P.Phú Hòa trở thành khu phố văn hóa, Giáo xứ Bào Ao đã góp phần cùng khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh (H.Phú Giáo) đạt danh hiệu khu phố văn hóa…Điểm nổi bật khác là đồng bào công giáo đã phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống làm việc theo pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội và đạt nhiều hiệu quả tích cực. Tại các khu dân cư, bà con giáo dân tích cực tham gia sinh hoạt nghiên cứu và học tập về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của pháp luật, tham gia tích cực các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Riêng trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng bào công giáo đã vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo với số tiền gần 9 tỷ đồng.
Có thể nói, điểm nổi bật của đồng bào công giáo tỉnh Bình Dương trong thời gian qua là luôn sống với phương châm “mình vì mọi người”, tích cực tham gia công tác xã hội, làm nhiều việc từ thiện hướng về cộng đồng. Cụ thể là các Ban đoàn kết công giáo tại các huyện thị đã nỗ lực vận động bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào nối vòng tay nhân ái, tết cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, lá lành dùm lá rách. Trong giai đoạn 2005-2010, bà con giáo dân đã đóng góp gần 8 tỷ đồng tham gia việc phát triển cộng đồng, trên 12 tỷ đồng tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh. Trong đó, Ban Bác ái xã hội (Giáo phận Phú Cường) tham gia việc cứu trợ, công tác từ thiện trên 7,4 tỷ đồng. Bà con giáo dân thị xã Thủ Dầu Một đóng góp xây dựng 198 căn nhà tình thương với số tiền gần 2 tỷ đồng…
 Trong công tác khuyến học, 5 năm qua, bà con giáo dân đã đóng góp trên 12 tỷ  để trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong hầu hết các giáo xứ và các dòng tu công giáo ở Bình Dương đều có chương trình khuyến học và cấp học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học. Ngoài ra, trong các dịp hè, các giáo xứ còn tổ chức các lớp Anh văn và vi tính miễn phí để giúp cho các em thiếu nhi có điều kiện trau dồi thêm kiến thức. Nhiều cộng đoàn tu sĩ trong tỉnh Bình Dương đã mở các lớp học tình thương, mẫu giáo, nhà trẻ với tinh thần phục vụ cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng bào công giáo đã đóng góp trên 7,5 tỷ đồng trong 5 năm qua. Trong đó, nổi bật lên là các nữ tu phục vụ tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An và trung tâm này nổi lên với nhiều thành tích xuất sắc trong việc giúp cho hàng ngàn trẻ khiếm thính trên địa bàn tỉnh hòa nhập cuộc sống.
Tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo
Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, UBĐKCG tỉnh Bình Dương đã kêu gọi đồng bào công giáo tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước, như: Phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia tốt công tác tư thiện xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng. Theo Linh mục Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Bình Dương, phương châm của đồng bào công giáo là mỗi xứ đạo, mỗi gia đình, cá nhân, tập thể luôn đồng tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu thi đua do UBĐKCG Việt Nam và tỉnh đã phát động, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Các cá nhân xuất sắc trong đồng bào công giáo Bình Dương được tuyên dương

Bà Đào Ngọc Nữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, trong những năm qua, đồng bào công giáo ở Bình Dương đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa tỉnh nhà. “Tôi kêu gọi đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, phát động các phong trào thi đua xây dựng “Giáo xứ tiên tiến, gia đình người công giáo gương mẫu” gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa những giá trị đạo đức tôn giáo, thực sự đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đề cao và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; mỗi xứ đạo, mỗi gia đình đều thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng tỉnh nhà ngày càng bền vững”- bà Đào Ngọc Nữ nói.

Hồ Văn Út - PV.Báo Bình
Thông tin khác:
Nghệ An: Gia đình giáo dân làm kinh tế giỏi (29/07/2010)
NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CÔNG GIÁO ĐI ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH (29/07/2010)
ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO LÂM ĐỒNG PHÁT HUY TINH THẦN SỐNG “TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO” (25/07/2010)
Gương hai chú cháu ở giáo xứ Phạm Pháo đều là liệt sỹ (25/07/2010)
Giáo xứ Tân Phước - một điển hình tiên tiến (25/07/2010)
Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN Ở MỘT LÀNG CÔNG GIÁO (19/07/2010)
Chuyện ghi ở mái ấm Thiên Phước (17/07/2010)
Những ngọn nến sáng mãi (12/07/2010)
'Cha Oánh', chủ chăn hết lòng với sĩ tử (30/06/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log